Lần đầu tiên Bắc Giang tổ chức 'Ngày hội trái cây Lục Ngạn'

Lần đầu tiên, sự kiện 'Ngày hội trái cây Lục Ngạn' sẽ được tổ chức trong những ngày cuối của tháng 11/2016 nhằm tôn vinh các loại trái cây chất lượng cao, và nông sản đặc trưng của địa phương.

"Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016" dự kiến sẽ được tổ chức trong 3 ngày, bắt đầu khai mạc từ ngày 25/11 và kết thúc vào ngày 27/11/2016 tại khu vực Vườn hoa Trung tâm huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Ngày hội được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao và những sản phẩm nông sản mang đặc trưng của tỉnh Bắc Giang ra thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời cũng là nơi kết nối giữa “Nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý” trong việc liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

Lục Ngạn có trên 20.000 ha cây ăn quả các loại, là vùng trồng cây ăn quả lớn tại miền Bắc, trong đó, vải thiều lên tới 16.293 ha; nhãn 825, cây có múi 3.990 ha…

Lục Ngạn có trên 20.000 ha cây ăn quả các loại, là vùng trồng cây ăn quả lớn tại miền Bắc, trong đó, vải thiều lên tới 16.293 ha; nhãn 825, cây có múi 3.990 ha…

Bên cạnh hoạt động trưng bày sản phẩm trái cây của Lục Ngạn và tỉnh Bắc Giang tại các gian hàng, Ban tổ chức dự kiến sẽ lồng ghép các cuộc Hội thảo Kết nối trái cây với các kênh phân phối, Hội thảo phát triển vùng cây ăn quả bền vững; Tổ chức các trò chơi dân gian; Tham quan một số mô hình vườn cây ăn quả tiêu biểu tại một số xã trong huyện...

Ban tổ chức cũng tổ chức chương trình tôn vinh 10 nông dân Lục Ngạn tiêu biểu trong sản xuất cây ăn quả; tổ chức thi chất lượng trái cây được trồng tại Lục Ngạn đối với các giống như: cam canh, cam Vinh, bưởi Diễn, bưởi da xanh được trồng tại Lục Ngạn. Tổ chức thi gian hàng đẹp của các đơn vị tham gia trưng bày sản phẩm, kết hợp với nhiều trò chơi dân gian thu hút người tiêu dùng tham quan và mua sắm.

Dự kiến, "Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất năm 2016" sẽ có 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của tỉnh Bắc Giang.

Trong đó, huyện Lục Ngạn sẽ có 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm như trái cây, mỳ gạo, mật ong, phấn hoa…; 10- 15 gian hàng của một số doanh nghiệp khác tham gia. Đối tượng tham gia lễ hội là các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, với các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như trái cây, mỳ gạo, vải sấy khô, rượu Kiên Thành, mật ong, phấn hoa…

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, Trưởng Ban tổ chức sự kiện, Lục Ngạn có trên 20.000 ha cây ăn quả các loại, cũng là vùng trồng cây ăn quả lớn tại miền Bắc, trong đó, vải thiều 16.293 ha; nhãn 825, cây có múi 3.990 ha…

Về giá trị kinh tế, mỗi năm người dân Lục Ngạn thu về khoảng 2.600 tỷ đồng, đã góp phần xây dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn mới với nét đặc trưng của Lục Ngạn.

Trung tuần tháng 11/2016, một sự kiện khác là Lễ hội cam Cao Phong lần thứ hai đã được diễn ta tại tỉnh Hòa Bình. Chỉ trong ngày đầu tiên, đã có hơn 100 tấn cam được bán tại Lễ hội cam Cao Phong.

Thế Hoàng

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/lan-dau-tien-bac-giang-to-chuc-ngay-hoi-trai-cay-luc-ngan-d54979.html