Lamborghini lập kỷ lục bán xe trong năm 2016

Năm 2016 kết thúc đã được ghi nhận là năm thứ 6 Automobili Lamborghini đạt tăng trưởng liên tiếp, đồng thời đạt kỷ lục về số lượng siêu xe bán ra.

Ngày 9/1/2017 tại Sant’Agata Bolognese, trong năm tài chính 2016 (từ 1/1 đến 31/12), Automobili Lamborghini đã công bố đạt kỷ lục bán hàng cao nhất trong lịch sử. Với 3.457 xe được giao đến tay khách hàng trên toàn thế giới trong năm 2016, nhà sản xuất siêu xe thể thao Ý đã vượt qua mốc 3.400 từng lập kỷ lục đầu tiên.

Lamborghini Huracan LP580-2 tại triển lãm ôtô quốc tế VIMS 2016 tổ chức ở Tp.HCM

Với 135 đại lý phục vụ trên 50 quốc gia, số lượng xe giao cho khách hàng trên toàn cầu tăng từ 3.245 xe năm 2015 lên tới 3.457 xe trong năm 2016, đạt tăng trưởng 7%. Cùng với đó, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu không ngừng trong 6 năm trở lại đây cho thấy mức tăng hơn 2,6 lần so với doanh thu của năm 2010.

Thị trường chính của Lamborghini bao gồm Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA), Hoa Kỳ và Châu Á Thái Bình Dương đều lập kỷ lục mới và đóng góp vào sức tăng trưởng doanh số bán xe.

Với 1.041 xe bán ra, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí là thị trường lớn nhất, tiếp theo sau là Nhật Bản, Anh, Đức, Canada, Trung Đông và Trung Quốc.

Năm 2016 được đánh giá là năm thành công nhất đối với lịch sử bán hàng của Lamborghini cho dòng xe V10. Tổng cộng có 2.353 xe bán ra (tăng từ 2.242 trong năm 2015) thuộc phiên bản Huracan Coupe và Spyder đã được giao cho khách hàng trong năm nay.

Siêu xe Aventador phiên bản 12 xy-lanh có lượng bán tăng từ 1.003 xe bán ra trong năm 2015 lên 1.104 trong năm 2016. Sự thành công tiếp tục được khẳng định với chiếc xe thứ 6.000 được sản xuất vào tháng 12/2016.

Nguồn Xe Đời Sống: http://xedoisong.vn/tin-tuc/lamborghini-lap-ky-luc-ban-xe-trong-nam-2016-17405.html