Làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động

Ngày 1/7/2016 khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ NN-PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo...

Công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên công đoàn là một trong những nội dung được BCH Công đoàn cơ quan Bộ NN-PTNT quan tâm hàng đầu, thường xuyên theo dõi chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện tích cực, có hiệu quả.

Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn cơ quan Bộ NN-PTNT luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện của Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ, Đảng ủy và Ban Thường vụ Công đoàn NN-PTNT Việt Nam. Vì vậy, kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ đạt được khá toàn diện trên các nội dung công tác, trong đó tiêu biểu là công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Năm năm qua, việc thực hiện các qui định của Nhà nước, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được các cơ quan, đơn vị, các tổ chức công đoàn làm tốt, đến nay chưa có trường hợp vi phạm.

Công đoàn các cấp đã chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chế độ, chính sách lao động, chế độ tiền lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, phòng chống cháy nổ và chính sách lao động nữ.

Hầu hết các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền tổ chức nghỉ mát cho cán bộ, đoàn viên và quan tâm tặng quà cho con em cán bộ, công chức Ngày Quốc tế thiếu nhi, rằm Trung thu và có phần thưởng cho con em cán bộ, công chức đạt thành tích cao trong học tập. Nhiều đơn vị duy trì hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, công chức và cố gắng tổ chức bếp ăn tập thể nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động và xây dựng môi trường văn hóa công sở...

Cùng với việc việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định, Công đoàn cơ quan Bộ và các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với các cấp chính quyền quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi hành chính.

Mức thu nhập tăng thêm của các đơn vị trung bình khoảng 3 tháng lương/người/năm. Ngoài ra, trong các dịp lễ Tết, các cơ quan, đơn vị đều có những phần quà động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hoạt động đó thực sự có ý nghĩa, đã phần nào động viên được cán bộ CCVC-NLĐ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và gắn bó hơn với công việc, với cơ quan, đơn vị.

Công đoàn cơ quan Bộ và các tổ chức công đoàn trực thuộc luôn đồng hành, sâu sát, động viên, tham hỏi, chia sẻ với cán bộ, đoàn viên, nhất là những đồng chí gặp khó khăn, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần để các đồng chí yên tâm công tác.

Cùng với việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất, Công đoàn cơ quan Bộ và các cấp công đoàn trực thuộc không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên bằng việc duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia. Tất cả điều đó đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở, động viên cán bộ, đoàn viên gắn bó với cơ quan, đơn vị và phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là trách nhiệm tự thân của tổ chức công đoàn. Làm tốt nhiệm vụ này cũng chính là góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Vì vậy, những năm qua, Công đoàn cơ quan Bộ luôn được Công đoàn NN-PTNT Việt Nam xếp loại vững mạnh toàn diện.

Năm 2015 có 34/34 tổ chức Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, trong đó có 25/34 tổ chức Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng: 4 Công đoàn cơ sở cùng Công đoàn cơ quan Bộ vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua, 10 Công đoàn cơ sở và 43 cá nhân được tặng Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam, 4 tập thể được tặng cờ thi đua của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam, 162 tập thể và cá nhân được bằng khen của Công đoàn NN-PTNT Việt Nam.

Ngày 1/7/2016 khai mạc Đại hội Công đoàn cơ quan Bộ NN-PTNT lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động công đoàn, Đại hội sẽ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của Bộ, ngành.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ, qua đó động viên toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Bộ chú trọng tự tu dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, tích cực, chủ động xây dựng cơ quan Bộ NN-PTNT trở thành một mẫu mực về tinh thần phục vụ, hướng tới sự phát triển của ngành và đất nước.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2016 - 2021

100% tổ chức Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm, trong đó 75% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, không có tổ chức công đoàn cơ sở yếu kém.

Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ phấn đấu giới thiệu kết nạp Đảng ít nhất 400 quần chúng ưu tú; tổ chức quán triệt 100% Nghị quyết của Đảng đến cán bộ công đoàn khối cơ quan Bộ.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển được 500 đoàn viên công đoàn. 80% các Công đoàn cơ sở phát động ít nhất 1 phong trào thi đua xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới.

Nguyễn Văn Trường

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lam-tot-cong-tac-cham-lo-doi-song-cho-nguoi-lao-dong-post168514.html