Thanh Hóa: Bắt quả tang 9 nam thanh nữ tú 'cắn' ma túy đá trong quán karaoke

Các nam thanh nữ tú đang tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Ngày 16.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa phát hiện bắt giữ 2 vụ ma túy với 10 đối tượng đang tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

9 nam nữ thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. (Ảnh: CATH)

Theo đó, vào đêm ngày 14.11, Công an huyện Tĩnh Gia ập vào 1 quán karaoke tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 9 nam thanh nữ tú đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Nguyễn Văn Đức (26 tuổi); Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi); Đinh Thế Mạnh (29 tuổi); Phạm Thị Hà Phương (25 tuổi); Đậu Văn Tiến (18 tuổi) cùng trú tại huyện Tĩnh Gia; Nguyễn Tạ Phi Long (30 tuổi); Nguyễn Hữu Tiến (21 tuổi); Võ Thành Đạt (20 tuổi) cùng trú tại tỉnh Quảng Ngãi và Phạm Minh Ngọc Nhi (15 tuổi) trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ gần 50g ma túy đá, 1 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật có khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Nguyễn Văn Đức là người cầm đầu, đứng ra mua ma túy về quán karaoke để tổ chức sử dụng.

Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang đối tượng Lê Công Minh Hoàng (24 tuổi, trú tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia) đang tàng trữ trong người 10 gói ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, sau khi bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó câu kết với một số đối tượng khác tạo nên 1 đường dây buôn bán ma túy mới. Đường dây này lấy ma túy từ tỉnh ngoài về huyện Tĩnh Gia để tiêu thụ.

Hiện các vụ việc trên vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thanh-hoa-bat-qua-tang-9-nam-thanh-nu-tu-can-ma-tuy-da-trong-quan-karaoke-641790.ldo