Làm thêm: Dễ bị lừa

Kỳ nghỉ hè, có nhiều sinh viên đến từ các tỉnh đã ở lại TPHCM để làm thêm kiếm tiền phục vụ học tập. Thế nhưng, mong muốn kiếm tiền chính đáng của họ không phải đơn giản

Nhu cầu làm thêm trong hè của sinh viên (SV) là rất lớn do nhiều lý do: Tạo ra thu nhập chính đáng, làm để lấy kinh nghiệm hay tận dụng thời gian rảnh rỗi... Có cung ắt có cầu, các trung tâm giới thiệu việc làm ở TPHCM mọc lên như nấm cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các “mánh” làm ăn. Nhan nhản những trung tâm giới thiệu việc làm Mất tiền, lỡ việc Bạn Huỳnh Kim Xuân, SV Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II, đến một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Trường Chinh (quận 12) để tìm việc. Xuân kể, bạn xin làm phục vụ tại một nhà hàng, lương 1,4 triệu đồng/tháng (bao ăn 2 bữa). Trung tâm không trực tiếp lấy tiền giới thiệu nhưng sẽ lấy 20% tiền hoa hồng trong 2 tháng lương đầu tiên tại nơi Xuân làm việc. Đến nhà hàng, bà chủ buộc Xuân phải ký hợp đồng làm liên tục 2 tháng, từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, nếu nghỉ giữa chừng thì sẽ không trả lương cho cả đợt. Do làm việc liên tục 15 giờ mỗi ngày, đến tuần lễ thứ tư thì Xuân chịu hết nổi đành xin được nghỉ 1 ngày để lấy lại sức khỏe. Bà chủ không chấp nhận. Mệt quá, Xuân không thể đến chỗ làm, vậy là vi phạm hợp đồng, vừa mất việc làm vừa không được trả lương. Xuân về phòng trọ, ngủ vùi 2 ngày liền mà vẫn cảm thấy... thiếu ngủ. Một trường hợp khác, bạn Minh Ngọc, SV Trường ĐH Sư phạm TPHCM, đã bị lỡ dở với chương trình hè của mình. Nhìn thấy tờ rơi dán trên cột điện cần tuyển gấp nhân viên bán hàng mỹ phẩm, Ngọc liên hệ theo địa chỉ trên tờ rơi. Cô được đón tiếp khá niềm nở, lịch sự. Sau khi đóng cho trung tâm giới thiệu 30.000 đồng tiền lệ phí, họ dặn về nhà chờ 2 ngày sẽ gọi đi làm. Nhưng rồi hơn 1 tuần mà họ không gọi, khi lên trung tâm hỏi thì họ bảo chỗ làm đó đã hết tuyển dụng, rồi chuyển Ngọc qua một chỗ làm khác. Lại mất hơn 10 ngày nữa rồi lặp lại “xôi hỏng bỏng không”. Ngọc khiếu nại với trung tâm đã thu tiền giới thiệu thì họ chuyển Ngọc qua công việc ...phát tờ rơi. Biết là đã bị lừa nên Ngọc bỏ luôn. Ở không ít trung tâm giới thiệu việc làm, những kịch bản thường xuất hiện là bắt đầu bao giờ cũng là những hứa hẹn lương hậu hĩnh, việc nhẹ nhàng, hợp chuyên môn... Kế đến là những thủ tục tưởng như vô cùng đơn giản: làm hồ sơ và nộp lệ phí (thông thường là từ 25.000 – 30.000 đồng). Nhưng đó mới chỉ là bài mở đầu. Đến nơi cần tuyển dụng, một loạt những yêu cầu được đưa ra: Bản sao có công chứng giấy khai sinh, thẻ SV, tạm trú tạm vắng, có nơi còn đòi cả... hộ khẩu. Bản thân những SV đã phải đi đi về về mấy lần để lo cho đủ cái mớ giấy tờ ấy. Đến khi lo đủ giấy tờ thì công việc đó đã có người làm rồi. Quay trở lại trung tâm đã thu tiền của mình thì nhận được những hứa hẹn cho công việc khác, cũng phù hợp và lương cũng không kém. Thế là lại bắt đầu một chuỗi ngày ăn chực nằm chờ và trở thành “những chú cừu non” tội nghiệp. Nơi đáng tin cậy Một điểm chung mà các SV tìm việc làm thêm thường mắc phải vẫn là tìm việc làm theo những quảng cáo hấp dẫn kiểu nhử mồi như: Có việc làm ngay, miễn phí trung gian... đăng tải trên các trang báo hoặc trên các trang web chuyên về quảng cáo rao vặt và các tờ rơi dán kín trên cột điện dọc đường phố hoặc ở những nơi công cộng. Các trung tâm giới thiệu việc chỉ biết thu thật nhanh phí giới thiệu. Khi trục trặc xảy ra, phần thiệt thòi đều thuộc về các SV, những người đang muốn làm thêm kiếm tiền trong dịp hè. Chúng tôi xin giới thiệu những địa chỉ tin cậy để các bạn SV còn bỡ ngỡ khi tìm kiếm việc làm tham khảo. Đó là những trung tâm do Thành đoàn TPHCM tổ chức. Một trong những nơi có đông SV, thanh niên đến tìm việc dịp hè phải kể đến Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên TPHCM (4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1). Tại đây, hiện mỗi ngày có rất đông SV đăng ký tìm việc thời vụ hè. Trung tâm đang có hơn 300 chỗ làm mùa hè dành cho SV với mức lương trung bình 50.000 đồng/ngày. Ngoài ra, còn có các trung tâm khác như: Trung tâm Việc làm Thanh niên (643 Điện Biên Phủ, quận 3), Trung tâm Hỗ trợ SV (33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1). Nhiều công việc rất phù hợp và được tuyển nhiều như: nghiên cứu thị trường - sản phẩm, phỏng vấn viên, phụ bán hàng, phát tờ rơi, phát quà khuyến mãi , phục vụ dịch vụ ăn uống... đang chờ SV.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100625115039407p1042c1105/lam-them-de-bi-lua.htm