Lâm tặc tiếp tục tàn phá khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Nguồn tin từ cơ quan chức năng huyện huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Ngày 1/10, Cơ quan ông an huyện này đã có lệnh bắt tạm giam khẩn cấp các đối tượng La O Y Lem (sinh 1999), Ha Ra Y Trang (sinh 1993) và Lê Mô Y Cường (sinh 1980), tất cả đều trú tại buôn Zô, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên để điều tra, làm rõ hành vi chặt phá rừng xảy ra tại tiểu khu 622, thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ, ngày 28/9/2016, trong lúc tuần tra tại tiểu khu 622, lực lượng kiểm lâm của khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô(thuộc địa phận Ea Kar) đã phát hiện nhiều đối tượng đang có hành vi cắt, kéo gỗ trong rừng.

Trong lúc đang làm các đối tượng thấy bị phát hiện đã bỏ chạy. Còn lại La O Y Lem, Ha Ra Y Trang và Lê Mô Y Cường đã bị lực lượng kiểm lâm của khu bảo tồn bắt giữ.

Tại hiện trường, có 26 cây Giáng Hương (nhóm IIA) bị chặt hạ, toàn bộ số gỗ này được bóc thành 23 hộp gỗ, có khối lượng là 1,452 m 3 ; 8 lóng gỗ xẻ thành hình lục giác, khối lượng 0,665 m 3 ; khối lượng gỗ còn lại chưa xẻ là 5,714 m 3 . Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại (quy tròn) tại hiện trường là 8,702 mét khối. Sau khi bị bắt giữ, hồ sơ và các đối tượng này đã được bàn giao cho Công an huyện Ea Kar điều tra làm rõ.

Gỗ được xẻ thành hộp vuông vắn

Liên quan đến vấn đề phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, trước đó, vào ngày 21/3/2016 báo Điện tử Tầm nhìn có đăng phóng sự điều tra “Lâm tặc đang 'lột da' Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô”, phản ánh vụ việc hàng chục cây gỗ giáng hương có giá trị kinh tế cao bị “làm thịt” ngay nách trạm kiểm lâm số 1, thuộc tiểu khu 637, khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô..

Hiện trường vụ phá rừng mà báo Tầm nhìn phanh phui từ tháng 3/2016 đến nay vẫn chưa tìm ra đối tượng

Sau khi báo đăng, các cơ quan chức năng đã vào cuộc, hiện trường có 29 cây gỗ Giáng Hương quý hiếm có đường kính từ 20 đến 30cm bị lâm đốn hạ, vụ việc này cũng đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Trong cuộc giao ban báo chí chiều ngày 3/10/2016, sau khi đại diện báo Tầm Nhìn phản ánh tình trạng phá rừng ở Ea Sô giữa cuộc họp, ông Nguyễn Tuấn Hà (PCT UBND tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng chỉ đạo cho đại diện sở NN&PTNT trả lời vấn đề báo phản ánh.

Những cây giáng hương bị cắt ngay trạm kiểm lâm nhưng đã gần 7 tháng nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm

Vấn đề này, ông Kiều Thanh Hà (Chi cục phó chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk) đại diện cho Sở NN&PTNT cho biết : Sẽ cho rà soát và kiểm tra lại, đồng thời sẽ có trả lời bằng văn bản cho báo Tầm nhìn trước ngày 10/10/2016.

Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin

Sông Cài

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/lam-tac-tiep-tuc-tan-pha-khu-bao-ton-thien-nhien-ea-so-143571.html