Lâm tặc đốt, cướp gỗ tang vật

Trong các ngày từ 20 đến 24-1 (tức 23 đến 27 tháng Chạp), lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum phối hợp với các lực lượng chức năng H. Kon Rẫy (Kon Tum) tổ chức tuần tra, truy quét lâm tặc tại các khu vực giáp ranh với H. Chư Păh và H. Đăk Đoa (Gia Lai). Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tại lô 8, khoảnh 7, Tiểu khu 554 (xã Đăk Tơ Re, Kon Rẫy) - giáp ranh với H. Chư Păh cất giấu 13 lóng gỗ tròn với khối lượng hơn 7,2m3 gồm các chủng loại từ nhóm IV đến nhóm VI. Tuy nhiên, chưa xác định được đối tượng khai thác, vận chuyển cũng như vị trí khai thác. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và vận chuyển toàn bộ số tang vật vi phạm về Hạt kiểm lâm H. Kon Rẫy để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lợi dụng những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán cũng như địa hình hiểm trở, các đối tượng lâm tặc đã khai thác và tập kết gần 30m3 gỗ, khi đang chuẩn bị vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Tuy nhiên, manh động hơn, các đối tượng đã lén đốt số gỗ trên nhằm phi tang tang vật, sử dụng hung khí gây áp lực để đưa phương tiện vào tẩu tán một phần lớn số gỗ nói trên.

Một phần gỗ tang vật được giữ lại tại hiện trường.

Sáng 6-2, UBND H. Chư Păh, Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm H. Chư Păh cũng như các lực lượng chức năng tiến hành họp khẩn nhằm tiếp tục triển khai công tác xử lý vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép cũng như cướp tang vật xảy ra tại lô 2, khoảnh 1, Tiểu khu 174 thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) Đông bắc Chư Păh (H. Chư Păh, Gia Lai). Trước đó, ngày 20-1, tại địa điểm trên, các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản Von (1999, trú làng Kon Sơ Bai, xã Hà Tây, H. Chư Păh) và A Đích (1998, trú P. Thắng Lợi, TP Kon Tum, Kon Tum) đang có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Qua đó, 2 đối tượng trên đang dùng xe bò kéo vận chuyển gỗ từ trên núi xuống suối Đăk Pơ Kei, khi phát hiện lực lượng chức năng thì bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại ngay sau đó. Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường, ngoài xe bò kéo đang chở gỗ còn thu giữ 29 lóng gỗ (nhóm V, VI) với khối lượng 10,915m3.

Đến ngày 21-1, tiếp tục mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực trên có một bãi gỗ lậu khác với 44 lóng gỗ tròn (nhóm V, VI), khối lượng 18,585m3. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng H. Chư Păh tiến hành khám nghiệm hiện trường xác định 73 lóng gỗ trên bị chặt hạ tại lô 2, khoảnh 1 và lô 3, khoảnh 4 (thuộc Tiểu khu 174, lâm phần BQL RPH Chư Păh).

Tuy nhiên, do địa hình xa, phức tạp (cách UBND xã Hà Tây khoảng 25km) lại không có đường vận chuyển nên lực lượng bảo vệ không đưa được toàn bộ số tang vật trên về trụ sở UBND xã. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản hiện trường, đo đếm khối lượng gỗ, tổ chức bảo vệ hiện trường dẫn giải 2 đối tượng cùng xe bò kéo về bàn giao cho UBND xã Hà Tây xử lý theo pháp luật và giao tang vật cho BQL RPH Đông bắc Chư Păh tiến hành bảo vệ tang vật, bảo vệ hiện trường. Đến 18 giờ ngày 22-1, cán bộ, nhân viên BQL RPH đang túc trực tại hiện trường phát hiện 2 đối tượng (sau này xác định là 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép) đang dùng xăng đốt số gỗ trên nhằm tiêu hủy tang vật. Khi bị phát hiện, 2 đối tượng bỏ chạy và lực lượng BQL RPH đã kịp thời dập lửa để bảo vệ tang vật.

Hiện trường nơi số gỗ bị đốt để hủy tang vật và đã bị lâm tặc cướp đi.

Tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, thì đến 0 giờ 20 ngày 1-2, lực lượng bảo vệ phát hiện có 8 chiếc máy cày và 20 lâm tặc đến chở 45 lóng gỗ tang vật nên khẩn trương ngăn chặn. Tuy nhiên, các đối tượng có hành động chống trả, điều khiển máy cày chở số gỗ trên về phía tỉnh Kon Tum. Lực lượng bảo vệ bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành, dùng dao rựa, mã tấu uy hiếp. Do địa hình phức tạp lại không có sóng điện thoại, xảy ra vào ban đêm nên lực lượng của BQL đành bất lực để các đối tượng cướp toàn bộ 45 lóng gỗ tang vật.

Trưởng BQL RPH Đông bắc Chư Păh Nguyễn Quốc Thuận cho biết: Ngay sau sự việc xảy ra, đơn vị đã có công văn khẩn gửi UBND huyện xin thành lập Đoàn Liên ngành hỗ trợ bảo vệ số gỗ còn lại; đồng thời kiến nghị tỉnh Kon Tum cùng phối hợp xử lý, sớm xác minh nguồn gốc số gỗ vi phạm, truy bắt các đối tượng cướp gỗ.

Sau cuộc họp khẩn, chiều 6-2, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND H. Chư Păh cho biết: Tới thời điểm này, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xử lý vụ việc. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai kiểm tra các vùng giáp ranh giữa Kon Tum và Gia Lai để xác định tình hình khai thác, vận chuyển gỗ tại khu vực trên. Thành lập đoàn liên ngành hỗ trợ cho BQL RPH trong việc ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ trái phép tại khu vực trên.

Theo nguồn tin riêng của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã yêu cầu 3 đối tượng liên quan đến vụ việc không được đi khỏi nơi cư trú nhằm phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, chủ mưu trong vụ khai thác trái phép cũng như tổ chức cướp gỗ tang vật đã được cơ quan chức năng xác định. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_161357_lam-ta-c-do-t-cuo-p-go-tang-va-t.aspx