Làm sao để không rơi vào hoàn cảnh cử nhân thất nghiệp

“Kết Nối” là cuốn sách thứ hai trong bộ sách dành cho các bạn trẻ Việt Nam của giáo sư John Vũ, một dịch giả nổi tiếng, một nhà khoa học tại Đại học Camegie Mellon và Đại học Seattle, Mỹ.

Nếu ở cuốn sách đầu tiên – “Khởi Hành”, tác giả đã giới thiệu đến bạn đọc cách chọn ngành, cách xác định lĩnh vực học tập phù hợp, phương pháp học tập tiến bộ, cách tư duy khoa... thì ở Kết Nối, độc giả sẽ tìm thấy những lời khuyên quý giá trong điểm nút quan trọng nhất cuộc đời: Chuẩn bị rời giảng đường, bước chân vào quá trình lập nghiệp.

Với thế giới sách, đây không phải là chủ đề mới bởi đã có khá nhiều tác giả của dòng sách kỹ năng chọn giai đoạn này làm đề tài khai thác. Tuy nhiên, với “Kết Nối”, giá trị mà nó mang lại hoàn toàn khác. Bởi, giáo sư John Vũ đã đặt góc nhìn vào tương lai không xa, năm 2020, khi mà thế giới sẽ bị mất khoảng 5 triệu, hoặc hơn, việc làm bị xóa sổ. Ở đó, robot thay thế con người, trí tuệ nhân tạo lên ngôi và lao động cấp thấp không còn đất tồn tại. Vấn đề này đã được báo cáo cụ thể tại Diễn đàn kinh tế thế giới. Tính cấp bách của nó, là rất cao. Không vận động, không thay đổi từ bây giờ, liệu thế hệ trẻ Việt Nam có kịp thích ứng?

Đồng thời đặt ra một vấn đề hết sức thời sự, giáo sư John Vũ cũng hướng đến những lựa chọn mới cho thanh niên. Chìa khóa để giải bài toán này là sự vận động không ngừng, phải sẵn sàng đón nhận cái mới. Đọc “Kết Nối”, độc giả sẽ tìm thấy những trao đổi cụ thể giữa tác giả với những nhân vật đang góp phần làm nên sự thay đổi của thế giới như Tom Mitchell, chủ nhân một công ty chuyên về tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin hay Don Hewitt, một quản lý cấp cao cho thương hiệu phần mềm rất lớn ở San Jose… để từ đó, tìm thấy hướng đi thích hợp cho tương lai của mình.

Giáo sư Jonh Vũ tên thật là Vũ Văn Du, sinh năm 1950 tại Hà Nội. Ông rời Việt Nam du học ở Hoa Kỳ từ năm 1968 và tốt nghiệp cao học ở hai ngành Sinh vật học và Điện toán. Ông là một nhà quản lý chuyên nghiệp và chuyên gia thế giới về công nghệ thông tin. Ông là người Mỹ gốc Việt có nhiều đóng góp lớn về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp và lĩnh vực giáo dục, đào tạo hiện đại.

Giáo sư hiện đang là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học thuộc Đại học Carnegie Mellon. Trước đây, ông từng là Kỹ sư trưởng tại Tập đoàn Boeing. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo sư có sự quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng cho thế hệ trẻ có cách nhìn nhận mới và kỹ năng mới thích ứng với thời đại mới - từ đó phát triển nguồn nhân lực tri thức chủ chốt cho tương lai. Ngoài công việc chính, ông còn giảng dạy tại một số trường đại học quốc tể tại Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ vê lĩnh vực công nghệ phần mêm. Song song với vai trò một nhà khoa học, ông còn là dịch giả nổi tiếng bút danh Nguyên Phong của loạt sách vê văn hóa và tâm linh phương Đông.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lam-sao-de-khong-roi-vao-hoan-canh-cu-nhan-that-nghiep-post189710.html