Làm sao để không còn những cái chết thương tâm do thiết bị điện?

Thống kê từ Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an cho thấy năm 2016, số vụ hỏa hoạn lên đến 3.006 vụ, tăng 7,7% so với năm trước, làm chết 98 người, thiệt hại khoảng 1.240 tỷ đồng, nhiều vụ trong đó có nguyên nhân do sử dụng thiết bị điện không đảm bảo; việc lựa chọn các sản phẩm có uy tín đã không còn đơn thuần là vấn đề chất lượng hàng hóa – mà còn ảnh hưởng đến an toàn của cả gia đình.

Những cái chết ám ảnh

Cháy và những cái chết nguyên cả gia đình đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi của những người ở lại. “Mới tối qua còn làm sinh nhật cho con, giờ này nằm đây cả rồi” là câu chuyện về gia đình vợ chồng anh Hồ Hồng D (39 tuổi, quê Vĩnh Long) - Đoàn Thị P.Y (33 tuổi, quê Bến Tre), cùng hai con nhỏ G.B (9 tuổi), B.C (3 tuổi) trong vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 26-2 tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sản phẩm Điện Quang đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 21 năm liền.

Rạng sáng ngày 12.3, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến 4 người trong một gia đình quê ở Bình Thuận tử vong. Các nạn nhân được xác định là chị Nguyễn X.T (26 tuổi), Huỳnh Tường V - Huỳnh Tường V (là 2 chị em sinh đôi, cùng 5 tuổi, con gái của chị T) và Nguyễn X.Tr (23 tuổi, em của chị T). Người thân của hai bé gái sinh đôi không thể nào quên được ánh mắt trong veo, sự vui mừng của hai bé khi được vào TP.HCM ở cùng với cha, thế nhưng niềm vui đoàn tụ đã không bao giờ còn được trọn vẹn.

Các chuyên gia về điện nhận định: Nguyên nhân chính là do lâu nay ngành điện chỉ chịu trách nhiệm về đường dây phía trước đồng hồ điện. Còn hệ thống điện trong nhà thì do người dân tự mua thiết bị và lắp đặt. Trong khi đó, phần lớn người dân không rành các thiết bị này, thị trường thì đầy rẫy hàng giả, kém chất lượng rất khó phân biệt.

Nguyên nhân gây cháy nổ thường là do ngắn mạch, quá tải xuất phát từ việc sử dụng các thiết bị điện không phù hợp. Bởi vậy, nên chăng đã đến lúc phải có các đơn vị chuyên nghiệp, đủ tư cách pháp nhân đứng ra hợp đồng với dân để lo việc câu mắc điện. Khi xảy ra cháy nổ, nếu nguyên nhân xuất phát từ việc câu mắc thì các đơn vị này phải chịu trách nhiệm.

Cần chọn sản phẩm uy tín

Sản phẩm của Điện Quang rất bền, đảm bảo các yêu cầu về sức khỏe cho mắt, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ… Nhờ vậy, hiện nay sản phẩm của Điện Quang đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội khuyến cáo, khi sử dụng cầu dao tự động (MCB) cho hệ thống điện gia đình, nên sử dụng MCB nhánh cho từng tầng nhà, từng khu vực. Tính toán, lựa chọn MCB sao cho thích hợp với dòng điện tải và có độ tin cậy cao. Tuyệt đối không dùng dây điện trần (không vỏ) để dẫn điện. Không để thiết bị dùng điện, dây điện quá gần các thiết bị dễ cháy như xốp, thùng carton, giấy... vì những vật liệu này rất dễ bắt lửa. Nên luồn dây điện trong những ống luồn chuyên dụng có khả năng chống cháy cao. Tính toán, lựa chọn tiết diện dây dẫn phù hợp công suất của thiết bị điện để dây dẫn không bị quá tải gây ra cháy…

Thực ra, cái khó của người tiêu dùng là không phải ai cũng có kiến thức, dù là cơ bản, về các sản phẩm điện. Vì vậy, cách đơn giản nhất là chọn mua sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, có uy tín. Đầu tháng 3 vừa qua, với việc lần thứ 21 liên tiếp được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao, Điện Quang tiếp tục được đánh giá là một trong những thương hiệu mà người tiêu dùng nên chọn để sử dụng thiết bị điện.

Theo đánh giá của ban tổ chức và của cả Điện Quang, danh hiệu này của Điện Quang có được là nhờ Điện Quang đã chấp nhận bỏ ra những khoản chi phí rất cao cho công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cho đến nay, Điện Quang đã nhập 5 dàn máy sản xuất thiết bị điện hiện đại theo công nghệ Nhật Bản, trị giá 30 tỷ đồng/dây chuyền.

Đặc biệt, thân các bóng đèn LED Điện Quang đều được thiết kế bằng nhựa PBT, IPC có khả năng chống cháy và chịu nhiệt cao – đây chính là yếu tố nâng cao tính an toàn của sản phẩm. Công ty CP Bóng đèn Điện Quang cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị vận hành dự án trị giá 600 tỷ đồng tại Khu Công nghệ cao TP.HCM để sản xuất các thiết bị chiếu sáng, chip LED siêu sáng theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ và thiết bị điện tử công nghệ cao.

Phòng cháy hơn chữa cháy, bởi khi vụ cháy đã xảy ra thì việc chữa cháy vô cùng khó khăn. Tính mạng con người trong phút chốc có thể bị “bà hỏa” cướp đi một cách rất nhẫn tâm. Vì thế, quan tâm đến vấn đề an toàn của các thiết bị điện trong gia đình, sử dụng những thiết bị điện có chất lượng cao chính là cách phòng cháy hiệu quả nhất cho mỗi gia đình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lam-sao-de-khong-con-nhung-cai-chet-thuong-tam-do-thiet-bi-dien-755560.html