Làm sao để đạt được cực khoái?

(24h) - Cứ mỗi lần quan hệ với nhau, tôi không có được sự hứng thú và phấn khích, chỉ khi anh ấy dùng tay vuốt ve, mơn trớn, tôi mới có được cảm giác đó.

Chào các anh chị! Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Đọc những bài tâm sự của mọi người, tôi hiểu thêm rất nhiều vấn đề xung quanh tình yêu và cuộc sống của giới trẻ. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi muốn chia sẻ những tâm sự của mình… Hi vọng độc giả của chuyên mục sẽ chia sẻ cùng tôi vấn đề tế nhị và thầm kín này! Tôi năm nay 23 tuổi, chưa có gia đình nhưng tôi là một cô gái sống khá thoáng về đời sống tình yêu cũng như tình dục. Mặc dù chưa cưới nhau nhưng tôi và bạn trai mình đã chung sống với nhau như vợ chồng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi chưa bao giờ có được cảm giác cực khoái khi quan hệ với anh ấy. Cứ mỗi lần quan hệ với nhau, tôi không có được sự hứng thú và phấn khích, chỉ khi anh ấy dùng tay vuốt ve, mơn trớn, tôi mới có được cảm giác đó. Nhưng tôi cũng không thể định nghĩa được, liệu đó có phải là cực khoái mà mọi người vẫn thường nhắc tới hay không? Chỉ khi anh ấy dùng tay vuốt ve, mơn trớn, tôi mới có được cảm giác phấn khích... (Ảnh minh họa) Sức khỏe của tôi vẫn bình thường, không quá sung sức nhưng cũng không quá yếu ớt… Tôi cũng không biết mình có bị bệnh gì hay không nữa? Hay là khi quan hệ với nhau, cả hai chúng tôi chưa khám phá ra được điểm G của nhau? Tôi thật sự rất hoang mang không biết liệu mình có bị vấn đề gì về sinh lý hay không? Hơn nữa, tôi không muốn bạn trai mình thất vọng khi hai đứa ân ái với nhau. Liệu anh ấy sẽ như thế nào nếu anh ấy biết được, sau mỗi lần quan hệ, tôi đều giả vờ lên đỉnh để được anh vui? Khi tâm sự với Bạn trẻ cuộc sống chuyện tế nhị này, tôi rất mong những người từng trải, có nhiều kinh nghiệm sẽ chia sẻ cùng tôi những khúc mắc khó nói này! Một số kiến thức về Cực khoái và điểm G Cực khoái là trạng thái sung sướng ngây ngất cao độ khi đạt tới tuyệt đỉnh trong quan hệ tình dục. Khi cực khoái xảy ra tim đập nhanh hơn, hơi thở mạnh mẽ hơn. Đối với nam giới cực khoái thường xảy ra cùng với việc xuất tinh. Ở nữ giới, máu được bơm về cơ quan sinh dục để tạo nên một phản xạ âm hộ, khiến cơ xương chậu co thắt 5-15 (đó chính là cơn cực khoái). Sau cơn cực khoái hoóc môn prolactin được xuất vào dòng máu ở cả nam và nữ. Hoóc môn này khiến người giao hợp cảm thấy thỏa mãn ngây ngất. Các loại cực khoái Cực khoái nông Cực khoái nông hay còn gọi là cực khoái âm vật, đạt được khi kích thích nhẹ nhàng, liên tục, tăng dần lên âm vật, môi lớn, môi bé và các vùng lân cận. Cực khoái sâu Cực khoái sâu, còn gọi là cực khoái của điểm G, xuất hiện khi điểm G (kích thước bằng hạt đậu nằm ngay mặt trước thành âm đạo, ở vào khoảng 3-5cm tính từ lối âm đạo vào) được kích thích bằng dương vật hay bằng tay. Để đạt cực khoái Nguyên tắc là “nhẹ nhàng, liên tục và tăng dần” Theo tiến sĩ Barbara Keesling, giảng viên tình dục học tại Đại học California, chỉ cần đi 3 bước sau đây là kiểm soát được cực khoái. - Luyện tập cơ xương chậu bằng cách co cơ như bạn thường làm mỗi khi nhịn tiểu, giữ trong 2 giây rồi lại thả ra, lặp lại 20 lần mổi đợt, ngày làm 3 đơt. Điều này giúp cơ xương chậu co thắt khỏe hơn, làm cho cơn cực khoái kéo dài lâu và mạnh mẽ hơn. - Điều chỉnh các cử động trong quá trình giao hợp. - Kiểm soát các mức độ hưng phấn: Khi đạt gần tời cực khoái, dừng lại nhanh chóng và để nó giảm xuống, như thế khoái cảm sẽ tăng giảm như làn sóng, thay vì tăng vọt lên rồi lại mất hẳn. Cực khoái ở phụ nữ - Phụ nữ khó đạt cực khoái hơn nam giới: Các cuộc điều tra nghiên cứu cho thấy phụ nữ khó đạt được cực khoái hơn nam giới. Trong lần quan hệ đầu tiên 76% thiếu nữ không đạt được cực khoái, sau này tỉ lệ này sẽ tăng dần nhờ vào kinh nghiệm. Phần lớn phụ nữ đạt được trạng thái cực khoái khi được kích thích "vùng G" (Ảnh minh họa) - Dấu hiệu cực khoái ở phụ nữ: Hành vi của phụ nữ trong lúc đạt cực khoái rất khác nhau: người này rú lên, người kia rên nhè nhẹ; người nọ mỉm cười; lại còn có người ứa nước mắt. Một số dấu hiệu khác thể hiện sự đạt được cực khoái ở nữ giới: núm vú cương cứng, toát nhẹ mồ hôi từ vai đến đùi, đỏ ở vùng mặt và ngực. - "Vùng G" và cực khoái: Phần lớn phụ nữ đạt được trạng thái cực khoái khi được kích thích "vùng G" (là thể mô xốp nằm quanh niệu đạo của phụ nữ). Khi đạt cực khoái phụ nữ thường tiết ra chất nhầy ở vùng này. - Tình trạng không đạt được cực khoái ở phụ nữ: là một dạng rối loạn chức năng tình dục. Một số phụ nữ không đạt được cực khoái nhưng họ vẫn có cảm giác vui thích khi quan hệ với người mình yêu. Tuy nhiên đối với một số phụ nữ khác không đạt được cực khoái, và không thỏa mãn quan hệ tình dục là một trong những bi kịch đe dọa hạnh phúc gia đình. - Nguyên nhân không đạt cực khoái ở phụ nữ: Những nguyên nhân phổ biến: do thiếu sự kích thích âm đạo, do mệt mỏi và yếu sức khỏe nói chung, tinh thần không thoải mái, stress, bị ám ảnh bởi quan hệ tình dục trong quá khứ (như bị cưỡng hiếp chẳng hạn). Sự dễ ly tâm làm cường độ khoái cảm lên xuống trong khi giao hợp Một đặc điểm ở phụ nữ là họ thường bị ly tâm trong khi giao hợp Cường độ hiếu dâm của họ tăng giảm nhiều lần trong khi làm tình. Ở người nam một khi bắt đầu giao hợp thì không còn màng gì đến những chuyện khác. Ở nữ, trong khi làm tình họ lại hay bất chợt nghĩ vể chuyện khác, như quên mua đồ ăn hôm nay, quên giao phó công việc ở sở v.v. Như biểu hiện ở hình bên phải, người nữ có thể có khoái cảm nhưng cần thời gian để lên tới mức cực độ, nếu bị ly tâm sẽ tụt xuống. Một khi ở cường cộ khoái cảm cao, sẽ có cực khoái, nhiều khi may mắn được hưởng trạng thái lập đi lập lại nhiều lần. Phái nam chỉ có cực khoái một lần mỗi lần giao hợp. Những vấn đề liên quan đến cực khoái khác - Đạt cực khoái đồng thời: Chỉ có 52% đàn ông và 42% đàn bà khẳng định mình đạt được cực khoái cùng một thời điểm với bạn tình của họ. - Tỷ lệ đạt cực khoái tương ứng với các phương thức: phương thức giao hợp: 95% nam giới đạt cực khoái, phụ nữ là 68%; phương thức kích thích bằng tay: 80% nam giới đạt cực khoái, phụ nữ là 67%; phương thức kích thích bằng miệng: 65% nam giới đạt cực khoái, phụ nữ là 57%. - Trường hợp chỉ đạt cực khoái khi hành hạ hoặc làm cho đối tượng phải đau đớn khổ sở như chửi rủa, cấu véo, cắn xé, cào cấu, đánh đập, bóp cổ, tra tấn trong khi làm tình gọi là ác dâm hay bạo dâm. - Trường hợp chỉ đạt cực khoái khi bị hành hạ dã man đau đớn gọi là khổ dâm (masochism). Đây là một trường hợp ngược lại với ác dâm. - Vì một số lý do hay trong một số trường hợp, vài người giả vờ cực khoái. Điểm G Điểm G là một vị trí gần cơ quan sinh dục phụ nữ khá nhạy cảm, nơi được biết đến là nơi bị kích thích nhất khi bị tác động đến, làm phụ nữ đạt được khoái cảm tột đỉnh, cực khoái, được một bác sĩ phụ sản người Đức tên Ernst Grafenberg phát hiện ra vào năm 1944 và được đặt tên G là viết tắt của Grafenberg. Điểm G được coi là phần mô nằm sau xương mu, gần cơ thắt vòng của bàng quang và bao quanh niệu đạo. Niệu đạo có vị trí dọc bên trên của âm đạo. Chúng ta có thể xác định được vị trí của điểm G bằng cách đưa ngón tay vào bên trong âm đạo khoảng hơn hai đốt tay và móc lên trên. Ở đó có những mô xốp nằm xung quanh niệu đạo của người phụ nữ. Nó có phần hơi nhô ra. Đó chính là điểm G của phụ nữ. Vùng này thường gây hưng phấn cực độ khi được kích thích. Khi người phụ nữ cảm thấy hưng phấn tình dục. Các mạch máu ở các mô xốp tích lại, cương lên và co thế tăng kích thước của nó. Hầu hết phụ nữ sẽ đạt được khoái cảm nếu vùng G này được kích thích. Từ đó khiến người phụ nữ có thề dễ dàng tiết ra chất nhờn để bôi trơn âm đạo. Tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ, có thể sẽ có một số phụ nữ không cảm thấy hưng phấn gì hoặc cảm thấy hơi nhột khi điểm G của họ được kích thích. Nhưng đó chỉ là một số ít trường hợp điểm G... mất tác dụng. Ngoài ra, theo nhà sinh vật học Desmond Morris còn có ba vùng siêu nhạy cảm khác nằm ở thành trước được đặt tên là điểm U, điểm C, và điểm A nhưng không kích thích bằng điểm G. Tuyến tiền liệt (còn được gọi là điểm G của đàn ông hay điểm A) có thể được kích thích trong tình dục hậu môn. - Kích thích tuyến tiền liệt có thể gây ra khoái cảm và dẫn tới một dạng cực khoái khác biệt trong vài trường hợp. Tuyến tiền liệt của nam nằm cạnh trực tràng, to và phát triển hơn tuyến Skene tương ứng ở phụ nữ là tuyến có liên quan đến điểm G ở phụ nữ. - Tuyến Skene đôi khi được gọi là tuyến tiền liệt của phụ nữ và nằm gần ống đái và có thể được kích thích qua thành âm đạo. Theo wikipedia Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 57 15 43, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7. TAGS: Cực khoái, diem g, chuyen chan goi, chuyen vo chong, hanh phuc, thang hoa Nga Ly ghi (24H.COM.VN)

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/ban-tre-cuoc-song/lam-sao-de-dat-duoc-cuc-khoai-c64a332294.html