Làm sao có thể nhịn cười với loạt ảnh "con thích thì con tự cắt tóc thôi mà" này?

Sau khi hoàn thành tác phẩm đầy sáng tạo, có bạn nhỏ rất hào hứng, nhưng cũng có bạn khóc lóc suốt và rất xấu hổ khi ai nói đến mái tóc của mình.

Hiếm có đứa trẻ nào thích và ngoan ngoãn theo bố mẹ đi cắt tóc. Họa hoằn lắm mới có một anh chàng hay cô nàng nào đó hào hứng ra mặt mỗi khi bố mẹ bảo: "Đi cắt tóc", còn lại thì bạn nhỏ nào cũng rúm ró, khóc thét lên mỗi khi bị ba mẹ "cưỡng chế" đến tiệm cắt tóc .

Ấy vậy mà những cô cậu nhóc ấy lại rất thích việc "tự xử" mái tóc của mình. Dường như không tin tưởng lắm vào khả năng của thợ cắt tóc mà những nhóc tì ấy rất tự tin đứng trước gương, trên tay cây kéo và từ từ "xuống tóc". Đến khi bố mẹ phát hiện ra thì mọi sự đã lỡ, nhóc tì ấy phải chung sống với mái tóc "made by me" mấy tháng trời.

Mời bạn xem tác phẩm đầu tay của những cây kéo vàng trong tương lai:

Cô bé Maddy 3 tuổi dường như không thích tóc mái bằng nên đã sáng tạo kiểu bên cao bên thấp. Rất cá tính đó chứ. (Ảnh: babycenter)

Con gái của một người mẹ tên Lisa luôn muốn mình trông giống David Bowie hay Cyndi Lauper nên đã quyết định tự xử mái tóc mượt mà. (Ảnh: babycenter)

Cô bé Annica cũng không thích tóc mái bằng phẳng nên quyết định tạo kiểu so le. (Ảnh: babycenter)

Tóc mái của cô bé này giờ chỉ còn loe hoe vài sợi. (Ảnh: babycenter)

Dường như cô bé nào cũng thích tự xử phần tóc mái thôi nhỉ. Hãy trông bé con với nụ cười đáng yêu này mà xem. (Ảnh: babycenter)

"Ta-da! Thành quả của con đây mẹ này. Con còn giữ cả nắm tóc cũ đấy nhé. Mẹ cất làm kỷ niệm đi". (Ảnh: babycenter)

Cô bé Ansleigh vốn sở hữu mái tóc dài mượt mà những trong một lần hứng chí, bé con đã cắt phăng đi hết. (Ảnh: internet)

Và còn rất nhiều, rất nhiều cô bé, cậu bé khác cũng đã tự tay xuống tóc của mình. Có em rất hào hứng với mái tóc mới, nhưng cũng có em rất hối hận vì một lần lỡ tay.

(Ảnh: thethings)

(Ảnh: thethings)

(Ảnh: thethings)

(Ảnh: thethings)

(Ảnh: thethings)

(Nguồn: babycenter, thethings)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/lam-sao-co-the-nhin-cuoi-voi-loat-anh-con-thich-thi-con-tu-cat-toc-thoi-ma-nay-20161005045536496.chn