Làm sao bớt ra mồ hôi mặt?

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch hội Tĩnh mạch học TP.HCM; cố vấn y khoa BV Quốc Tế Minh Anh: Tăng tiết mồ hôi mặt và tăng tiết mồ hôi toàn thân hay xảy ra ở những bệnh nhân bị hội chứng cường thần kinh giao cảm. Bệnh không gây chết người nhưng mang lại nhiều phiền toái cho bệnh nhân và làm giảm chất lượng cuộc sống, nhất là về mặt tâm lý khi giao tiếp với những người xung quanh. Việc điều trị khá khó khăn, chủ yếu là sử dụng các loại thuốc ức chế thần kinh giao cảm và điều hòa hệ thần kinh thực vật. Tuy nhiên, nếu dùng nhiều và lâu dài thì sẽ xuất hiện những phản ứng phụ và những tác dụng không mong muốn. Chính vì vậy, bạn nên đến thầy thuốc có kinh nghiệm để điều trị bệnh này. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, luyện tập yoga đúng cách cũng có thể làm giảm tiết mồ hôi mặt và mồ hôi toàn thân. Để có kết quả, bạn nên kiên trì luyện tập thường xuyên.

“Mặt tôi bình thường ra mồ hôi rất nhiều, làm tôi rất khó chịu mỗi khi giao tiếp. Xin hỏi bác sĩ làm sao để hạn chế ra mồ hôi?”

Bùi Thị Ngọc Diệu (ngoctinhyeu259@...)

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch hội Tĩnh mạch học TP.HCM; cố vấn y khoa BV Quốc Tế Minh Anh: Tăng tiết mồ hôi mặt và tăng tiết mồ hôi toàn thân hay xảy ra ở những bệnh nhân bị hội chứng cường thần kinh giao cảm. Bệnh không gây chết người nhưng mang lại nhiều phiền toái cho bệnh nhân và làm giảm chất lượng cuộc sống, nhất là về mặt tâm lý khi giao tiếp với những người xung quanh. Việc điều trị khá khó khăn, chủ yếu là sử dụng các loại thuốc ức chế thần kinh giao cảm và điều hòa hệ thần kinh thực vật. Tuy nhiên, nếu dùng nhiều và lâu dài thì sẽ xuất hiện những phản ứng phụ và những tác dụng không mong muốn. Chính vì vậy, bạn nên đến thầy thuốc có kinh nghiệm để điều trị bệnh này. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, luyện tập yoga đúng cách cũng có thể làm giảm tiết mồ hôi mặt và mồ hôi toàn thân. Để có kết quả, bạn nên kiên trì luyện tập thường xuyên.

Nguồn SGTT: http://sgtt.vn/khoe-va-vui/177294/lam-sao-bot-ra-mo-hoi-mat.html