Làm sạch kinh doanh đa cấp

Sau hàng loạt các vụ lừa đảo bị phát hiện và xử lý, hoạt động kinh doanh đa cấp đang được dư luận quan tâm đặc biệt. Trong lúc không ít người mất tiền còn đang cay đắng vì bị “lừa đảo”, thì nhiều người khác vẫn trong vòng “say” kiếm tiền dễ dàng của mô hình kinh doanh đa cấp, và nhiều người ngoài cuộc thì luôn hồ nghi. Bởi thế, rất cần những phân định rõ về mô hình kinh doanh này.

Ảnh minh họa

Không khó để chỉ ra những vụ việc “động trời” trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp thời gian qua. Đó là những sai phạm nghiêm trọng của MB24, Công ty Cộng đồng Việt, Công ty Xuyên Việt... khi chiếm đoạt tài sản bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Choáng váng và lên đến đỉnh điểm là Công ty Liên kết Việt gần đây đã “lừa” được 45.000 người với chiêu bài kinh doanh đa cấp, chiếm đoạt trái phép với tổng số tiền 1.900 tỷ đồng chỉ sau 1 năm.

Năm ngoái, Sở Công Thương Hà Nội cũng đã xử phạt 13 công ty đa cấp chưa có giấy phép. Để ngăn chặn những mối hiểm họa của hoạt động kinh doanh này Bộ Công Thương mới đây đã quyết định thanh tra 7 công ty đa cấp lớn ở nước ta.

Rõ ràng, từ những gì mà các công ty kinh doanh đa cấp với những chiêu thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tinh vi, bỏ qua cả tinh thần thượng tôn pháp luật lẫn tình người, đã khiến xã hội ngày càng “ác cảm” với hoạt động kinh doanh này. Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam nhận định, thời gian qua tổ chức này nhận được khá nhiều phản ánh của người dân, tập trung vào 2 đối tượng chính.

Một là, DN không được cấp phép bán hàng đa cấp nhưng sử dụng mô hình, cách thức này để gây thiệt hại lớn cho nhiều người. Hai là, đối với các DN đã được cấp phép, cũng có nhiều trường hợp không tuân thủ nội dung đã đăng ký, không tuân thủ quy định pháp luật về bán hàng đa cấp, không hoạt động đúng với bản chất mà kêu gọi huy động vốn trái phép, gây thiệt hại nặng nề cho người tham gia.

Như một bước đi mang tính quyết định, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam vừa kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ việc xóa sổ các DN kinh doanh đa cấp lừa đảo, bất chính, biến tướng… để tạo môi trường kinh doanh công bằng, thông thoáng và thuận lợi cho các DN khác. Bên cạnh đó, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam đang triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp người dân hiểu rõ về bản chất của mô hình bán hàng đa cấp tiên tiến và các hình thức bị cấm, biến tướng.

Nhiều người tin rằng, với sự nhập cuộc quyết liệt của các cơ quan hữu quan, của tổ chức chuyên trách, vấn nạn kinh doanh đa cấp “dỏm” sẽ được đẩy lùi và đi đến triệt tiêu, từ đó làm bản lề cho các DN chân chính hoạt động, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai phía cung và cầu!

Hà Sơn

Thời báo ngân hàng

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/phap-luat-ban-doc/3615-lam-sach-kinh-doanh-da-cap.html