Làm rõ vụ xe khách vận chuyển lô vũ khí

Lực lượng chức năng tạm giữ 5 kiện hàng, trong đó có 15 khẩu AK47, 2 khẩu súng B40; 2 khẩu B41 và 20 quả lựu đạn gang.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện số vũ khí

Trưa 2/7, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ vận chuyển vũ khí quân dụng vừa được lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện. Qua kiểm tra, số vũ khí này chỉ phục vụ cho công tác giảng day trực quan, không phải vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 3 giờ ngày 30/6, trong khi làm nhiệm vụ Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện xe khách mang BKS: 76-00317 của Cty Chín Nghĩa, Quảng Ngãi, do Bùi Văn Nghĩa (trú xã Tịnh Ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) điều khiển.

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 5 kiện hàng, trong đó: Có 15 khẩu sung AK47 tập; 2 khẩu súng B40; 2 khẩu súng B41; 20 quả lưu đạn gang tập; 2 thiết bị tạo giả hỏa lực âm thanh; 4 hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh… Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành niêm phong số vũ khí này.

Theo trình bày của tài xế Nghĩa, số hàng trên nhận tại Văn phòng đại diện của Cty tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vào lúc 10 giờ ngày 29/6, vận chuyển vào Đắk Lắk. Tuy nhiên khi xe đến Quảng Ngãi sẽ sang xe khác chuyển lên Đắk Lắk gửi cho người nhận theo thông tin ghi trên kiện hàng. Khai nhận với cơ quan chức năng, tài xế cho hay, anh không rõ thông tin về gửi hàng và người nhận hàng...

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định: Qua kiểm tra thực tế, số hàng hóa trên là mô hình học cụ, phục vụ giáo dục quốc phòng do Xí nghiệp X55 sản xuất, một số bộ phận đã bị thay đổi để làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, chỉ phục vụ cho công tác giảng day trực quan, không phải vũ khí quân dụng.

“Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã chuyển vụ việc cho cơ quan Quân sự xử lý”, ông Dũng nói.

Cơ quan chức năng kiểm tra số vũ khí

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lam-ro-vu-xe-khach-van-chuyen-lo-vu-khi-post168634.html