Làm rõ vụ 'cán bộ 8 năm ngồi chơi'

Sau khi báo Dân Việt đăng bài “Cán bộ ngồi chơi suốt 8 năm”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nội vụ kiểm tra thông tin báo đăng để xử lý vụ việc...

Ngày 27.7, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan việc các cán bộ ở Trung tâm Huấn luyện Đào tạo Thể thao Gia Lai (gọi tắt TTHL) ngồi chơi vì không có việc làm, ông đã giao Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai kiểm tra, làm rõ để xử lý.

“Nếu báo chí có tài liệu, phim ảnh cứ cung cấp, chúng tôi sẽ tiếp nhận” - ông Thành nói.

Như Dân Việt đã thông tin, nhiều năm nay các huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao công tác ở TTHL không có việc gì làm. Có người phải ngồi chơi năm này qua năm khác, thỉnh thoảng vào cơ quan chào cờ đầu tuần rồi đi về. Khi phóng viên đến TTHL tìm hiểu sự việc thì phát hiện hàng loạt cán bộ đi đánh bóng chuyền.

Cán bộ TTHL tập thể thao trong giờ hành chính.

Sau đó, Giám đốc TTHL là ông Phạm Hồng Phong (đồng thời cũng là Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai) cũng bỏ về nhà trong giờ làm việc. Khi phóng viên tìm đến nhà thì phát hiện ông và con trai (cũng là cán bộ TTHL) đang ở nhà dù đang giờ làm việc.

Theo một nguồn tin, việc ông Phong bỏ cơ quan về nhà trong giờ làm việc rồi lái xe không chấp hành tín hiệu đèn giao thông cũng sẽ được kiểm tra làm rõ. Theo đoạn phim mà phóng viên Dân Việt quay được khi bám theo ông Phong, ông lái ô tô và không chấp hành tín hiệu đèn dù bản thân ông là thành viên Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai.

Clip: Ông Phạm Hồng Phong lái xe không chấp hành tín hiệu đèn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lam-ro-vu-can-bo-8-nam-ngoi-choi-697005.html