Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn

Sáng 1/12, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đinh Thế Huynh và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có buổi xúc cử tri quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV Đinh Thế Huynh tiếp xúc cử tri. Ảnh: VOV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Cẩm Lệ nêu ra nhiều vấn đề đã và đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như tham nhũng; sai phạm của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng; vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; trách nhiệm của những người gây ra các vụ án oan (trong đó có chi phí bồi thường oan sai từ ngân sách Nhà nước); vấn đề xâm hại tình dục phụ nữ trẻ em…

Liên quan đến ý kiến của nhiều cử tri: “Chỉ người có chức có quyền mới tham nhũng. Tham nhũng nguy hiểm, là mối họa cho đất nước còn hơn giặc ngoại xâm…”, ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Đảng, Nhà nước quyết tâm đẩy lùi tham nhũng. Tham nhũng diễn biến phức tạp đòi hỏi phải có biện pháp kiên quyết hơn, kiên trì đấu tranh đẩy lùi tham nhũng bằng các giải pháp đồng bộ.

Hệ thống pháp luật phải hoàn thiện, chặt chẽ để không còn kẽ hở để cho tham nhũng.Thời gian qua, nhiều vụ việc tham nhũng đã được điều tra xét xử nghiêm minh. Tuy nhiên, các địa phương cần phải tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống tham nhũng. Dựa vào dân để đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm tham nhũng.

Về sai phạm của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và vụ ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn được ông Đinh Thế Huynh cho biết: Ông Vũ Huy Hoàng đã bị Đảng, Nhà nước xử lý trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ. Việc ông Vũ Huy Hoàng có những sai phạm khác hay không vẫn đang được cơ quan có trách nhiệm trong hệ thống chính trị xác minh, làm rõ.

Trả lời cử tri về việc có hay không, sự “tiếp tay” giúp Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang) bỏ trốn, ông Đinh Thế Huynh cho biết: Khi bỏ trốn, ông Trịnh Xuân Thanh đang bị kiểm tra, chưa bị khởi tố. Hiện tại, ông Trịnh Xuân Thanh đang bị cơ quan thực thi pháp luật truy nã. Cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn.

Trả lời câu hỏi của cử tri về trách nhiệm của những người gây ra các vụ án oan như vụ Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận (trong đó có chi phí bồi thường oan sai từ ngân sách Nhà nước); Đại biểu Quốc hội Đinh Thế Huynh cho biết: Tiền đền bù cho những trường hợp oan sai là từ Ngân sách Nhà nước vì thế nên cần làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân thiếu trách nhiệm dẫn đến oan sai gây thiệt hại cho Nhà nước.

Thanh Tùng

Từ khóa

tiếp xúc cử tri trịnh xuân thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thoi-su-chinh-tri/lam-ro-trach-nhiem-cua-to-chuc-ca-nhan-lien-quan-den-trinh-xuan-thanh-bo-tron/138343