Làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên bên gốc xoài

Cuộc đua xe giữa Định và Quí đã xảy ra tai nạn giao thông, Định gượng sức rời khỏi hiện trường để vào bệnh viện điều trị vết thương, còn Quí bị bất động do đa chấn thương nên tử vong cạnh gốc xoài…

Liên quan đến thi thể một thanh niên đã bị phân hủy bên gốc cây xoài gần đường giao thông ở thôn Bãi Giếng 1, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) như CAND đã đưa tin, ngày 31-7 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xác định tung tích người chết là Nguyễn Ngọc Quí (20 tuổi, trú ở thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm).

Chiếc xe máy tìm thấy cạnh xác người thanh niên.

Kết quả điều tra thu thập chứng cứ bước đầu cho thấy, ngày 21-1, Nguyễn Ngọc Quí cùng một thanh niên ở địa phương là Châu Bá Định, 18 tuổi rủ nhau đua xe máy.

Giữa cuộc đua đã xảy ra tai nạn giao thông, Định gượng sức rời khỏi hiện trường để vào bệnh viện điều trị vết thương, còn Quí bị bất động do đa chấn thương nên tử vong cạnh gốc xoài.

9 ngày sau đó, vào khoảng 14h30’ chiều ngày mùng 3 tết Đinh Dậu (30-1), người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên bên đường nhựa gần khu dân cư Bãi Giếng 1, thị trấn Cam Đức.

Nhầm tưởng xác gia súc bị vứt bỏ bừa bãi nên một số người tìm kiếm để xử lý môi trường, không ngờ khi tiếp cận gốc xoài mọi người mới tá hỏa nhận ra thi thể người đã bị phân hủy, bên cạnh đó là chiếc xe máy nhãn hiệu Wave mang BKS 79N1 – 8599.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nam-thanh-nien-bi-phan-huy-ben-goc-xoai-la-do-tngt-426865/