Làm rõ động cơ vụ dùng búa "cuồng sát" bảy người

Ngày 27/9, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Dương Văn Nuôi nhằm điều tra hành vi đã dùng búa đánh trọng thương bảy người thuộc một gia đình.

Dương Văn Nuôi, 30 tuổi, quê Bình Định. Sáng 26/9, Nuôi đã dùng búa đánh trọng thương bảy người tại Công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn bao bì Hướng Sinh - số 105-107, đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai ban đầu của Nuôi, do buồn chán nên y nảy sinh ý định tự tử và muốn kéo theo hai người khác ở trong Công ty chết cùng. Do nhiều người phát hiện Nuôi đang dùng búa tấn công ông Lê Công Quang (39 tuổi, trú tại nhà trên) và anh Huỳnh Hoài Nhân (17 tuổi, quê Sóc Trăng, công nhân), nên trong cơn say máu, Nuôi đã sử dụng hung khí đánh trọng thương những người có mặt trong Công ty. Được biết, Nuôi từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2004 và bị Tòa án Nhân dân quận 4 xử phạt một năm tù giam. Nuôi có người anh trai là bạn thân của ông Lê Công Quang nên mỗi lần về quê, ông Quang thường ghé nhà Nuôi chơi. Sau khi ra tù, Nuôi hành nghề sửa xe gắn máy, do máu mê cờ bạc nên nợ nhiều người. Khoảng tháng 6/2010, ông Quang về quê thấy Nuôi không có việc làm nên rủ về làm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn in ấn bao bì Hướng Sinh do em trai là ông Lê Công Tường (30 tuổi) làm giám đốc. Bảy người bị tên Nuôi dùng búa chém trọng thương đã phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, riêng ông Quang và ông Tường vẫn chưa hồi tỉnh. Cảnh sát đã thu giữ hai chiếc búa là hung khí gây án của hung thủ. Sau khi cấp cứu với vết thương nhẹ vùng đầu, tên Nuôi được đưa về Công an quận Bình Tân lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án. Vụ việc đang được Công an quận Bình Tân phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra./. Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/lam-ro-dong-co-vu-dung-bua-cuong-sat-bay-nguoi/20109/61767.vnplus