Lâm Quang Nhật bị Huy Hoàng soán ngôi

Đương kim vô địch SEA Games - Lâm Quang Nhật không thể bảo toàn được ngôi đầu ở cự ly 1.500 m tự do tại giải bơi vô địch quốc gia.

Giải hiện đang diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình - Hà Nội. Người đánh bại Lâm Quang Nhật không ai khác chính là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Thành tích xuất sắc 15’30”11 của kình ngư người Quảng Bình - Huy Hoàng còn xô đổ luôn kỷ lục quốc gia do Quang Nhật xác lập năm 2016 là 15’31”03. Năm nay mới 16 tuổi, Huy Hoàng hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng trên đường bơi cự ly dài.

Lâm Quang Nhật chỉ giành HCB, thông số kém xa thành tích tốt nhất của chính mình gần 23 giây. ẢNH: TL

Tuy cán đích ở vị trí thứ hai nhưng thành tích của Quang Nhật có bước thụt lùi đáng kể. Kình ngư TP.HCM phải mất 15’53”50 cho quãng đườg 1.500 m, chậm gần 23 giây so với thành tích tốt nhất của chính mình.

Kình ngư Lê Nguyễn Paul thi đấu xuất thần vượt mặt Hoàng Quý Phước giành 2 HCV về cho bơi lội An Giang. ẢNH: SGGP

Trên đường đua 50 m bướm nam, bất ngờ cũng đã xảy ra khi kình ngư Việt kiều Lê Nguyễn Paul xuất thần vượt qua Hoàng Quý Phước để đoạt chức vô địch.

Thành tích 24”73 của Paul tiệm cận kỷ lục 24”58 do Quý Phước thiết lập năm 2010. Ở cự ly 100 m ngửa nam, Lê Nguyễn Paul cũng thi đấu xuất sắc vượt qua Phạm Thành Bảo (Bến Tre), Trần Duy Khôi (TP.HCM) đoạt HCV với thành tích 1’04”80.

Không có những cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Diệp Phương Trâm tham dự các cự ly sở trường, cơ hội đã được Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) tận dụng tốt để đoạt hai chức vô địch 50 m bướm và 400 m tự do.

Mặc dù không đoạt được chức vô địch cá nhân nhưng ở ngày thi đấu thứ hai bơi lội TP.HCM đã kịp giành 2 HCV trên đường bơi tiếp sức 4x200 m tự do nam và 4x100 hỗn hợp nam nữ. Qua đó củng cố ngôi vi dẫn đầu bảng tổng sắp với 6 HCV; 4 HCB; 2 HCĐ xếp trên hai đoàn Quảng Bình và An Giang.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/lam-quang-nhat-bi-huy-hoang-soan-ngoi-659765.html