Lạm phát tại Nga tăng 1% vì lệnh cấm vận thực phẩm

Quan chức thuộc Bộ Kinh tế Nga cho biết, hành động đáp trả bằng cấm vận thực phẩm của Nga đối với Mỹ và châu Âu sẽ khiến lạm phát tăng 1%.

Lệnh cấm vận của Nga áp đặt lên hầu hết các sản phẩm thực phẩm có xuất xứ từ Mỹ và châu Âu là hành động đáp trả trước các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước tình hình trên vào hôm qua 26/8, Oleg Zassov - một quan chức thuộc Bộ Kinh tế Nga ước tính lạm phát tại nền kinh tế nước này sẽ tăng 1% và vượt trên 7% trong năm 2014.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Oleg Zassov cho biết, hành động đáp trả của Nga tương đương với "1 điểm phần trăm (tăng thêm của tỷ lệ lạm phát) trong năm nay".

Bộ Kinh tế Nga đã nâng mức dự báo giá tiêu dùng tăng trong năm 2014 lên khoảng 7% - 7,5%, so với dự báo 6% trước đó. Ngoài ra, dự báo lạm phát năm 2015 cũng được nâng lên mức 6,5% so với 5% trước đó.

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20140827083532321p0c32/lam-phat-tai-nga-tang-1-vi-lenh-cam-van-thuc-pham.htm