Làm nhục người khác vì nghi bị nói xấu

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo đã bàn bạc nhau rồi lột quần áo của nạn nhân ra, quay video đăng lên facebook để rồi nhận cái kết đắng.

Ngày 27/6, tại UBND thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), TAND huyện Đại Lộc đã đưa ra xét xử 3 bị cáo gồm Lê Minh Huyền Trang (SN 1998, trú khu 2, thị trấn Ái Nghĩa), Lê Thị Phương Huyền (SN 2000, trú khu Ái Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa) và Văn Thị Mỹ Dung (SN 1999, trú thôn Giáo Tây, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc).

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: báo Vnexpress)

Bị hại trong vụ án là L.T.B.Tr. (SN 2001, trú khu 3, thị trấn Ái Nghĩa). Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 18/1/2017, Dung và Huyền đến tiệm cắt tóc của Trang tại khu 2 (thị trấn Ái Nghĩa) chơi.

Câu chuyện qua lại, Trang kể với hai người bạn là bị Tr nói xấu nên cả 3 rủ thêm Lê Thị Phương Hoàng (SN 2000, em sinh đôi của Huyền) đi tìm Tr nói chuyện.

Khi đến quán cà phê Villa mà Tr làm nhân viên, cả nhóm yêu cầu Tr xuống nói chuyện nhưng Tr từ chối. Khi Trang hỏi sao Tr nói xấu thì Tr không trả lời nên bị Trang tát và chửi bới.

Chưa dừng lại ở đó, Trang còn nói với Huyền và Dung lột quần áo Tr. ra quay video đăng lên facebook. Chỉ khi có người can ngăn và báo công an nhóm của Trang mới dừng lại. Sau khi sự việc xảy ra, Tr. đến Công an huyện Đại Lộc trình báo.

Nhóm của Trang cũng được gia đình đưa đến công an đầu thú. Tại phiên tòa, xác định Trang là kẻ chủ mưu, có vai trò tích cực nhất nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trang 9 tháng tù về tội "Làm nhục người khác”, 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 15 tháng tù giam.

Hai bị cáo Dung và Huyền cùng nhận 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Làm nhục người khác”.

V. Hòa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lam-nhuc-nguoi-khac-vi-nghi-bi-noi-xau-d46885.html