Làm mẹ ở tuổi càng cao thì càng chăm con tốt

Tuy phụ nữ thường được khuyến khích sinh con sớm song theo các nhà khoa học đến từ Đan Mạch, những người làm mẹ ở tuổi càng cao thì xu hướng chăm con tốt và khả năng giúp gia đình hạnh phúc cao hơn.

Phụ nữ làm mẹ ở tuổi cao thì thường có xu hướng dịu dàng với con cái hơn

Theo Daily Mail, kết quả nghiên cứu được đưa ra sau khi các chuyên gia của Đại học Aarhus khảo sát 4.741 bà mẹ theo chương trình Khảo sát dọc Trẻ em Đan Mạch trong đó con cái của họ được đánh giá ở các độ tuổi khác nhau gồm 7 tuổi, 11 tuổi và 15 tuổi thông qua hành vi xã hội và tình cảm. Trong khi đó, các bà mẹ được đánh giá theo khả năng họ nói dối con cái.Kết quả được đăng tải trên Tạp chí Tâm lý Phát triển Châu Âu cho thấy thực tế phụ nữ lớn tuổi làm mẹ thường dịu dàng và tự tin hơn.

Giáo sư Don Sommer, thành viên nhóm nghiên cứu cho hay: “Chúng tôi biết rằng mọi người thường có tinh thần linh hoạt theo tuổi tác, có xu hướng khoan dung hơn người khác và hoàn thiện về mặt cảm xúc hơn. Đó là lý do các bà mẹ lớn tuổi, tức là họ đã trưởng thành về mặt tâm lý, thường không la mắng và kỷ luật con cái nhiều. Những ông bố bà mẹ như vậy tác động tích cực tới môi trường tâm lý xã hội giúp trẻ phát triển hoàn thiện”.

Nghiên cứu này được đưa ra sau khi Hiệp hội Geriatrics Mỹ công bố báo cáo về việc có con muộn giúp bạn tăng cường trí não.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra 830 phụ nữ ở tuổi trung niên để tìm ra mối liên hệ giữa đứa trẻ và khả năng nhận thức về già của bà mẹ. Theo các chuyên gia, lý do xuất phát từ việc các hormon có trong thời kỳ mang thai ở tuổi trung niên ảnh hưởng đến các chức năng của não do đó khi có con, trí não cũng nhận được sự tác động tích cực.

Tuệ Minh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/lam-me-o-tuoi-cang-cao-thi-cang-cham-con-tot-818374.html