Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Ngày 18/2, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ khởi tố 2 nghi can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Trần Văn Hải (40 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), trước đây từng là “cò” đất nên rất am hiểu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực mua bán đất, vay vốn. Từ năm 2014, Hải đã quen và thuê 2 đối tượng chuyên làm giấy tờ giả tên là Minh và Thanh (ở TP.HCM) làm giả 13 sổ hồng với giá từ 15-20 triệu đồng/sổ. Các sổ hồng này đều do Hải đứng tên nhằm mục đích vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tài sản.

Sau đó Hải đặt làm nhiều con dấu giả mang tên lãnh đạo UBND huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang), UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) và một số phòng công chứng, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất... Rồi đến các ngân hàng xin hồ sơ, dùng các con dấu giả để hoàn tất thủ tục, hợp đồng vay vốn.

Qua quá trình điều tra, Hải khai nhận tính đến tháng 8/2016, Hải đã lừa đảo, thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Saccombank) Châu Thành (tỉnh An Giang) 3 sổ đỏ giả lấy 900 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) chi nhánh Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) 2 sổ đỏ giả lấy 750 triệu đồng. Hải còn làm giả 2 sổ hồng khác để bạn gái đứng tên vay ngân hàng 500 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn rêu rao là mình có mối quan hệ rộng và nhận làm nhiều giấy tờ đất giả cho nhiều người trên địa bàn huyện Giang Thành lấy tiền công 665 triệu đồng.

Nghi can tiếp theo trong vụ án là Đỗ Văn Đang (45 tuổi, ngụ huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), đối tượng khai nhận do biết đến Hải là người có đường dây làm giấy tờ giả nên đã tìm đến và nhờ Hải làm giả bốn sổ hồng do mình đứng tên. Cách thức vẫn tương tự như Hải, Đang đem một sổ đỏ giả đến KienLongBank tại Kiên Lương thế chấp vay vốn với số tiền 250 triệu đồng. Ba sổ đỏ giả còn lại được Đang đem lừa vay của các ngân hàng tại An Giang tổng cộng 800 triệu đồng. Không những thế, Đang còn thuê một số người khác ở huyện Giang Thành đứng tên giấy đất giả, sau đó Đang nhờ những người này đến các ngân hàng thế chấp giấy đất giả vay vốn, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tín dụng.

Cả hai đối tượng đã được Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành bắt giữ cùng tang vật là 36 con dấu giả các loại và 41 sổ đỏ giả do Hải, Đang và một số người khác đứng tên. Theo thống kê ban đầu, số tiền mà 2 đối tượng này đã chiếm đoạt lên tới 5,3 tỷ đồng.

Lê Khoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/lam-gia-so-do-chiem-doat-hon-5-ty-dong-d54600.html