Làm giả hồ sơ đất đi lừa lấy tiền tiêu xài

Ngày 17/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Lương Thị Mỹ Hòa (SN 1985, quê Bến Tre) 10 tháng tù giam về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo bản cáo trạng năm 2011, Phan Thị Đoan Trang và Nguyễn Thị Tâm quen biết nhau trong một lần mua bán đất ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Trang rủ Tâm làm giấy tờ nhà đất, đem thế chấp lấy tiền chia nhau ăn xài thì nhận được sự đồng ý.

Ngày 4/4, Tâm làm một bộ hồ sơ đất giả mang tên Ngô Thị Phương Linh. Sau đó, Tâm đưa cho Trang bộ hồ sơ giấy tờ giả đến quán nước trên đường Tây Thạnh, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú để giao cho anh T.V.C. giữ.

Bị cáo Hòa tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Quang Bình

Ngày 10/4, thông qua một người quen, Trang và Tâm biết anh N.T.N. có nhận cầm nhà đất. Lúc này, cả hai nhờ người môi giới cầm giấy tờ nhà số 306A đường Tây Thạnh với giá 500 triệu đồng.

Sau khi hẹn được con mồi, Trang phân công Tâm đi tìm người đóng giả Ngô Thị Phương Linh để thực hiện thế chấp. Tâm liền nhờ Lê Thị Mỹ Hòa đóng giả và được trả công 10 triệu đồng.

Chiều tối cùng ngày, cả hai tiến hành giao dịch thế chấp. Trong lúc Hòa đi lấy hồ sơ nhà đất đưa anh N. thì công an P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú có mặt lập biên bản tạm thu giữ số giấy tờ, mời về trụ sở làm việc.

Ngày 6/3/2016, Hòa bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Đối với Phan Thị Đoan Trang, ngoài hành vi làm giả giấy tờ trên, đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức" khác. Hiện TAND TP.HCM đang thụ lý giải quyết.

Hiện cơ quan chức năng đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Tâm về tội "Làm giả tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức".

Quang Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/lam-gia-ho-so-dat-di-lua-lay-tien-tieu-xai-d49878.html