Làm giả hồ sơ, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền trợ cấp

Ông Rĩnh về quê ở Nam Định nhờ người làm khống giấy chứng nhận kỷ niệm chương tham gia Thanh niên xung phong, hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp nhiễm chất độc hóa học cho ông và con trai ông rồi nộp cho Sở LĐ-TBXH tỉnh Đắk Nông.

Ngày 18/10, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Rĩnh 69 tuổi, trú tại xã Đắk D'rô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong (CTNXP ) huyện Krông Nô để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, dù không đi TNXP nhưng ông Rĩnh đã về quê ở Nam Định nhờ người làm khống giấy chứng nhận kỷ niệm chương tham gia TNXP, hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp nhiễm chất độc hóa học cho ông và con trai ông, nộp cho Sở LĐ-TBXH tỉnh Đắk Nông.

Từ năm 2004 đến nay, bố con ông Rĩnh được chi trả tiền trợ cấp nhiễm chất độc hàng tháng. Tổng số tiền bố con ông Rĩnh đã chiếm đoạt của nhà nước từ việc này là 191 triệu đồng.

Tuyết Mai - Lê Hường

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/lam-gia-ho-so-chiem-doat-gan-200-trieu-dong-tien-tro-cap-1063652.tpo