Làm đứt dây điện 22kV, một thợ xây bị giật điện bỏng toàn thân

Ngày 16.8, trong lúc tham gia đổ mái tầng 3 một ngôi nhà ở đường Vũ Văn Hiếu (tổ 4, khu 6, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), thợ xây Nguyễn Văn Thụy (SN 1960, trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã bị điện giật gây bỏng toàn thân.

Nạn nhân Thụy bị bỏng tới 80% diện tích ra toàn thân được sơ cứu trên nóc nhà. Ảnh: Tuấn Hương

Nạn nhân Thụy bị bỏng tới 80% diện tích ra toàn thân được sơ cứu trên nóc nhà. Ảnh: Tuấn Hương

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc tời vật liệu xây dựng từ mặt đất lên để đổ mái tầng 3, anh Thụy đã làm đứt dây điện 22KV và bị điện giật.

Ngay khi sự cố xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 12 CBCS nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Trịnh Văn Mạnh – Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân bị bỏng rất nặng, với diện tích bỏng khoảng 80% da toàn thân do bị điện giật cháy toàn bộ quần áo.

“Chúng tôi đã cấp cứu, chống sốc được rồi, nên tim, phổi bệnh nhân bình thường. Tuy nhiên do vết bỏng quá nặng nên chúng tôi đang làm thủ tục để chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bỏng quốc gia” – ông Mạnh cho biết.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lam-dut-day-dien-22kv-mot-tho-xay-bi-giat-dien-bong-toan-than-549660.ldo