Làm đường cao tốc nối Hải Phòng với Quảng Ninh

Hôm qua 19.10, tại Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc làm việc bàn về phương án kết nối 2 địa phương bằng các tuyến giao thông. Theo kế hoạch, năm 2013, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (còn gọi là đường 5B, dài 105 km, 6 làn xe tốc độ tới 120 km/giờ) sẽ hoàn tất.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đồng thuận phương án xây dựng một con đường mới rộng 6 làn xe nối đường cao tốc 5B tại đoạn thuộc P.Đông Hải 2, Q.Hải An sang địa phận khu vực đầm nhà Mạc, thuộc huyện Yên Hưng, Quảng Ninh sau đó nối tiếp ra TP Hạ Long. Cũng trong buổi làm việc, lãnh đạo Quảng Ninh và Hải Phòng đã thảo luận, thống nhất chủ trương xây dựng các tuyến đường khác kết nối hai tỉnh như xây dựng cầu Lại Xuân tại bến Đụn, nâng cấp tỉnh lộ 352 từ huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến QL 18 (tuyến Hà Nội - Quảng Ninh). Káp Thành Long

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201043/20101020002932.aspx