Lạm dụng thuốc ngủ, một phụ nữ lâm tình trạng 'trái tim tan vỡ'

Chiều 22/9, bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết, chị H.T.Q.P. (45 tuổi, ngụ An Giang) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, sốc thuốc do uống thuốc quá liều, phải thở máy qua ống nội khí quản.

Bác sĩ Trần Thanh Linh cho biết phim chụp cho thấy tim bệnh nhân có bóng phình to

Trước đó, chị P. được người nhà phát hiện hôn mê, xung quanh chỗ chị nằm có 7 vỏ viên thuốc ngủ. Theo người thân, do buồn chuyện gia đình, chị P. bị mất ngủ kéo dài nhiều năm, suy nhược thần kinh thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ nhận thấy phần tâm thất trái của bệnh nhân phình to như quả bóng. Đây chính là biểu hiện của hội chứng “trái tim tan vỡ”. Theo bác sĩ Linh, hội chứng này thường xảy ra khi một người phải đối diện với sự căng thẳng, mất mát của bạn bè, gia đình hoặc chia tay người yêu. Phụ nữ chiếm đến 90% trường hợp mắc hội chứng này. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Quốc Ngọc

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/lam-dung-thuoc-ngu-mot-phu-nu-lam-tinh-trang-trai-tim-tan-vo-1053675.tpo