Lạm dụng máy sấy tóc làm đồ chơi, bà mẹ gây đại họa cho con

Bé trai 6 tháng tuổi phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp bởi những vết bỏng nghiêm trọng trên khắp cơ thể. Điều khiến người ta giật mình hơn là nguyên nhân đằng sau sự cố này.

Lạm dụng máy sấy tóc làm đồ chơi, bà mẹ gây đại họa cho con

Ngày 24/7 vừa qua, một bé trai 6 tháng tuổi ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì một vùng da rộng trên cơ thể bị bỏng nặng.

Phóng viên tờ Tin nhanh hiện đại (Trung Quốc) ngày 25/7 đã tiến hành tìm hiểu sự việc và không khỏi giật mình khi biết nguyên nhân dẫn đến sự cố thảm thương này.

Bé 6 tháng tuổi vẫn chưa qua cơn nguy kịch

Trong căn phòng điều trị đặc biệt tại bệnh viện nhi Tô Châu, bé trai 6 tháng tuổi nằm bất động trên giường bệnh, trên người căm đầy các loại máy và ống dây. Trên gương mặt bé lộ rõ những vết tích bị bỏng.

Theo bác sĩ Lý Oanh – Chủ nhiệm khoa bệnh hiểm nghèo của bệnh viện chia sẻ với phóng viên, cậu bé được đưa vào viện lúc 1h chiều 24/7 với diện tích vết bỏng lên đến 50% cơ thể.

Hiện tại, bệnh viện đã hoàn thành ca phẫu thuật đợt 1 nhưng bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Theo tính toán của các bác sĩ, với tình trạng hiện nay của bệnh nhi này, tỉ lệ tử vong cao là hơn 50%.

Không chỉ vậy, chi phí điều trị cũng rất cao, lên đến khoảng 70.000 NDT (tương đương hơn 200 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Dùng máy sấy tóc dỗ con dẫn đến bi kịch thương tâm

Vậy nguyên nhân nào đã khiến bé trai 6 tháng tuổi bị bỏng nặng đến thế? Mẹ bé cho hay, cậu bé tỏ vẻ rất hào hứng mỗi khi nghe thấy những âm thanh ong ong phát ra từ chiếc máy sấy tóc.

Vào tầm trưa 24/7 vừa qua, khi bé đang nằm chơi trên giường, người mẹ đã bật máy sấy cách chỗ bé nằm chừng 20m, để chế độ gió mát với mục đích dỗ cho con chơi ngoan. Tuy nhiên, sau khi bật máy sấy, cô không ở đó để mắt đến con mà đi làm việc nhà.

Khoảng 10 phút sau đó, người mẹ trở lại phòng thì phát hiện trên giường có vết khói đen, cái chiếu trải trên giường đã bị cháy khiến em bé bị bỏng nặng. Ngay lập tức, cô vội ôm con chạy thẳng đến bệnh viện.

Toàn bộ sự cố kinh hoàng này đều xuất phát từ chiếc máy sấy. Người mẹ này cho rằng có thể do thiết bị sấy tóc bị chập mạch điện, lại thêm việc cô sơ suất không ở cạnh con khi đó nên mới xảy ra sự việc khủng khiếp với con trai và gia đình cô.

Đừng bao giờ biến máy sấy tóc thành món đồ chơi của trẻ nhỏ. Ngay cả người lớn khi sử dụng cũng nên thận trọng khi nó trở nên quá nóng. Ảnh minh họa.

Bi kịch tương tự không hề ít

Trên thực tế, việc biến máy sấy tóc thành một món đồ chơi để dỗ dành trẻ nhỏ không phải là hiện tượng hiếm thấy tại Trung Quốc và thậm chí có thể có ở cả Việt Nam.

Vào tháng 3 năm nay, khoa bỏng bệnh viện Hiệp Hòa, Phúc Kiến đã tiếp nhận bệnh nhi bị bỏng nặng, diện tích vết bỏng lên đến 34% cơ thể.

Nguyên nhân cũng bởi người lớn muốn đứa trẻ vui vẻ, phấn khích nên bật máy sấy tóc cho con nghe. Không ngờ chiếc máy đã gây ra một vụ hỏa hoạn khiến đứa trẻ từ chỗ lành lặn trở nên nguy kịch.

Tương tự, vào năm ngoái, một bé gái 3 tuổi ở thành phố Tô Châu đã tự ý bật máy sấy tóc để hong tất trên giường, nào ngờ thiết bị này đã khiến chiếc chăn bén lửa bốc cháy khiến cậu em trai 3 tháng tuổi trên giường tử vong.

Tất nhiên, không phải chiếc máy sấy tóc nào cũng gặp trục trặc, gây hỏa hoạn như những vụ việc trên đây nhưng rõ ràng, khả năng xảy ra điều này là có, vì thế, cần để thiết bị này thật xa tầm tay trẻ em.

Không thể biến thiết bị tiềm ẩn rủi ro khó đoán trước này thành đồ chơi cho một đứa trẻ. Một khi phải sử dụng cho trẻ, cần phải có sự giám sát.

Một chương trình truyền hình đã từng làm thí nghiệm cho thấy, khi bật máy sấy tóc ở chế độ gió nóng, mức gió thổi càng mạnh thì nhiệt độ càng cao. Ở vị trí cách đầu khò 1m, nhiệt độ có thể lên đến 88,6 độ.

Sấy càng lâu, thân máy sấy cũng trở nên rất nóng, vì thế, khi sử dụng, ngay cả người lớn cũng cần hết sức thận trọng, tránh để máy hoạt động liên tục quá lâu nhằm hạn chế xảy ra sự cố gây thương tích cho bản thân và những người xung quanh.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/lam-dung-chiec-may-say-toc-ba-me-gay-dai-hoa-cho-con-20160726151635718.htm