Lâm Đồng: Tuyên án tử hình kẻ giết 3 người, phi tang xác 2 người xuông giếng

Khi được HĐXX cho nói lời nói sau cùng, bị cáo Kiều Quốc Huy vẫn tiếp tục đề nghị cho gặp riêng vợ của anh Hoàng Thế Vinh để thỏa thuận về việc bồi thường

11h45 ngày 29/3 xét thấy vụ án đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên bị cáo Kiều Quốc Huy án tử hình về tội giết người, 20 năm tù về tội cướp tài sản và 7 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Theo cáo trạng, tối ngày 22/8/2015, Huy đã dùng súng bắn chết anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi), ngụ tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cướp chiếc ôtô, điện thoại di động và đôi giày của nạn nhân đang đi, sau đó chở xác về khu rừng thông thị trấn Lộc Thắng chôn xác phi tang.

Huy dùng điện thoại cướp được nhắn tin cho gia đình nạn nhân với nội dung đang nợ nần nhiều, cần phải đi “lánh nạn” một thời gian. Trong quá trình điều tra, y khai nhận thêm chính y đã sát hại anh Đỗ Hoàng Bình và vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng vào tháng 3/2012 rồi chôn giấu xác dưới giếng của gia đình nạn nhân để chiếm đoạn 5 thửa đất.

Kiều Quốc Huy trước vành móng ngựa

Trước đó, trong suốt quá trình xét hỏi, bị cáo Huy rất bình tĩnh khai rất rõ ràng các tình tiết của vụ án. Bị cáo cũng đồng ý các yêu cầu bồi thường của gia đình các bị hại và người có quyền lợi liên quan (đã mua đất do Huy chiếm đoạt của vợ chồng anh Bình, chị Hạnh).

Tuy nhiên, khi chủ tọa phiên tòa chất vấn về khả năng bồi thường, bị cáo Huy xin được gặp riêng gia đình bị hại để trao đổi dù vẫn khẳng định bản thân không còn bất cứ tài sản riêng nào chưa khai báo.

Thân nhân các gia đình bị hại đều yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng. Riêng vợ anh Vinh yêu cầu thêm về phần trợ cấp nuôi con đến lúc trưởng thành.

Mẹ của nạn nhân Đỗ Hoàng Bình nói trong nước mắt rằng không có gì có thể bù đắp được được những mất mát đối với bà vì con trai, con dâu phải chết oan ức. Bà chỉ mong HĐXX tuyên bản án thích đáng đối với bị cáo Huy.

Tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, HĐXX cũng tuyên bị cáo Huy phải bồi thường cho các gia đình bị hại và trả lại tiền cho những người có quyền lợi liên quan tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Khi được HĐXX cho nói lời nói sau cùng, bị cáo Kiều Quốc Huy vẫn tiếp tục đề nghị cho gặp riêng vợ của anh Hoàng Thế Vinh để thỏa thuận về việc bồi thường, tuy nhiên yêu cầu này đã không được chủ tọa phiên tòa chấp thuận.

Tây Nguyên

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/lam-dong-tuyen-an-tu-hinh-ke-giet-3-nguoi-phi-tang-xac-2-nguoi-xuong-gieng_n21191.html