Lâm Đồng: Sàn phòng học đổ sập, 10 học sinh cấp 2 nhập viện

Chiều ngày 26/8, tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa, thuộc phường 7, TP Đà Lạt đã xảy ra vụ sập sàn nhà, khiến 10 học sinh lớp 6 phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Thông tin ban đầu: vào thời điểm trên các học sinh chuẩn bị ra về thì bất ngờ sàn nhà (khoảng 15- 20 m2) bằng gỗ của phòng học trên tầng 2 bất ngờ đổ sập xuống, kéo theo bàn, ghế và 10 học sinh lớp 6 đang đứng trên. Vụ sập sàn còn làm hư hỏng nhiều máy tính ở phòng tin học phía dưới.

Hiện trường vụ sập sàn phòng học.

Ngay khi xảy ra sự việc, thầy cô giáo trong trường cùng phụ huynh đã nhanh chóng đưa các em đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, đồng thời điều tra nguyên nhân sự việc.

Tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Lâm Đồng, các học sinh trong vụ tai nạn trên, đa số bị chấn thương, có 3 em bị chấn thương đầu nhưng đều tỉnh táo.

Học sinh đang được điều trị.

Được biết: Trường THCS và THPT Đống Đa được xây dựng cách đây 60 năm, thời gian qua nhà trường đã nhiều lần báo cáo chính quyền địa phương về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của ngôi trường này, để có phương án nâng cấp sửa chữa.

Chiều tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo TP Đà Lạt đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các em học sinh và hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh bị thương 5 triệu đồng.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lam-dong-san-phong-hoc-do-sap-10-hoc-sinh-cap-2-nhap-vien-d51487.html