Lâm Đồng: 'Phù phép' heo nái thành heo rừng rồi bán giá cao

Ngày 5/1, cơ quan chức năng đã phát hiện một lò mổ 'phù phép' biến heo nái thành heo rừng. Hành vi này đã kéo dài từ tháng 9/2015.

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng phối hợp bắt quả tang ông Nguyễn Văn Thành (40 tuổi, ngụ ở Fi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng) đang dùng thuốc nhuộm tóc biến heo nái thành heo rừng.

Heo nái bị nhuộm lông đen - Ảnh: TPO

Ông Thành mua heo thải với giá rẻ rồi dùng thuốc để nhuộm vào phần lông sao cho giống với heo rừng, sau đó xẻ thịt và đem bán cho một số quầy ở TP.Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng (Lâm Đồng). Ông Thành thừa nhận hành vi này được hai vợ chồng thực hiện từ tháng 9/2015 và trung bình mỗi ngày xẻ thịt 1 con.

Tại lò mổ của ông Thành, các cơ quan chức năng phát hiện ngoài con heo vừa bị xẻ thịt còn có 3 con heo nái đã bị nhuộm lông đen giống hệt heo rừng.

Văn Tiến

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/lam-dong-phu-phep-heo-nai-thanh-heo-rung-roi-ban-gia-cao-d52883.html