Lâm Đồng: Nuôi thành công giống gà đen

(SGGP).- Sau 1 năm nuôi thử nghiệm giống gà đen (da, xương màu đen), gia đình anh Păng Tin Phúc (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) đã thành công trong khâu ấp nở và nuôi thương phẩm.

Giống gà này có nguồn gốc ở vùng núi cao các tỉnh Tây Bắc và được Viện Chăn nuôi quốc gia thuần hóa cung cấp giống cho người chăn nuôi. So với gà ta, gà đen dễ nuôi, sức đề kháng cao. Đặc biệt loại gà này có da dày, giòn, thịt săn, được thị trường ưa chuộng. Hiện trang trại gà của gia đình anh Phúc có hơn 2.000 con (ảnh). Theo tính toán của anh, sau 6 tháng nuôi 1.000 con, cho doanh thu khoảng 200 triệu đồng, trừ chi phí, lãi từ 70-100 triệu đồng. Đến nay, trang trại gà này đã nhận được hợp đồng đặt hàng từ các nhà hàng lớn, nhưng nguồn hàng không đủ cung cấp. Gia đình anh Phúc sẽ cung cấp giống và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân ở địa phương. H.Hương

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nongnghiepkt/2010/5/227207/