Lâm Đồng: Mưa kèm lốc xoáy 4 người bị thương, 20 ngôi nhà bị tốc mái

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 19/9, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài tầm 30 trên địa bàn phường Lộc Phát, thành phốBảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng làm 4 người bị thương, 20 ngôi nhà bị tốc mái, sập tường.

Lâm Đồng mưa kèm lốc xoáy 4 người bị thương, 20 ngôi nhà bị tốc mái

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, trời mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút. Sau đó, bất ngờ xuất hiện cơn lốc xoáy quét qua địa bàn phường Lộc Phát. Trận lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng cho khu vực dân cư thuộc Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 5.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, giúp người dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy. Đồng thời lên phương án giúp người dân ổn định chỗ ở ngay trong tối cùng ngày.

Ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết “Trước mắt vận động nhân dân khắc phục hậu quả của việc bị ảnh hưởng tốc mái nhà. Còn lại tùy theo thiệt hại mà thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ theo quy định của nhà nước từ quỹ phòng chống bão lụt. Bây giờ những hộ dân bị thiệt hại nhẹ thì đang lợp lại tôn, trong sáng nay thì khắc phục được nên không phải di chuyển. Riêng đối với 5 hộ bị tốc mái hoàn toàn thì cũng huy động lực lượng của phường để hỗ trợ, sắp xếp cho người dân có được chỗ ở an toàn”.

Thống kê sơ bộ, trận lốc xoáy đã làm tốc mái 24 ngôi nhà của người dân và làm đổ sập 1 sân bóng đá mini có diện tích hơn 1.000 m2 tại 2 tổ dân phố 3 và 5; trong đó, có 4 ngôi nhà bị đổ sập tường. Lốc xoáy còn làm 4 người trong 1 gia đình bị thương.

Ước tính tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra là hơn 1,5 tỉ đồng, trong đó, riêng sân bóng đá mini bị đổ sập gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.

Sáng 20/9, UBND thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy xảy ra vào chiều qua, đồng thời thống kê thiệt hại để hỗ trợ kịp thời.

Hồng Nhung (th)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/lam-dong-mua-kem-loc-xoay-4-nguoi-bi-thuong-20-ngoi-nha-bi-toc-mai/