Lâm Đồng: Hồi sinh hồ thắng cảnh Mê Linh

TP - Ngày 26-9, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức khởi công dự án khôi phục hồ Mê Linh (phường 9) với kinh phí đầu tư 49 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Đơn vị thi công sẽ phục hồi toàn bộ diện tích 6,5 ha mặt hồ với sức chứa 130.000 m³; đồng thời cải tạo hệ thống đường giao thông; xây dựng kè ta luy kiên cố; trồng hoa, cây xanh; xây lắp hệ thống chiếu sáng quanh hồ. Đến năm 2012, hồ Mê Linh sẽ được trả lại vẻ đẹp thơ mộng vốn có và cùng với chuỗi hồ Than Thở, Xuân Hương, Tuyền Lâm, Đa Thiện… cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và giữ nền nhiệt độ ôn hòa cho xứ lạnh Đà Lạt. Hồ Mê Linh là hồ nhân tạo được xây dựng vài thập niên sau khi Đà Lạt được phát hiện bởi bác sĩ Yersin. Sau đó, hồ dần bị bồi lấp và bị nhiều hộ dân lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp, làm nhà ở.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/thoi-su/513676/lam-dong-hoi-sinh-ho-thang-canh-me-linh.html