Lâm Đồng: Giả vờ làm quen người nước ngoài để trộm cắp tài sản

Chiều ngày 10/7, Công an TP Đà Lạt cho biết: đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM) điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Thông tin ban đầu: ngày 2/7, Khánh gặp ông Robert John Whineield (72 tuổi), quốc tịch Úc, ở quận 1-TP HCM và đối tượng đã xin số điện thoại của ông Robert. Ngày 4/7, biết ông Robert đang ở Nha Trang nên Khánh bắt xe ra Nha Trang chơi cùng ông này.

Đến ngày 9/7, cả 2 người cùng lên Đà Lạt tham quan. Với ý định trộm cắp tài sản, Phan Quốc Khánh (37 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM) thuê khách sạn ở đường Ba Tháng Hai (phường 1, TP Đà Lạt) bên cạnh phòng ông Robert.

Sau đó, Khánh và ông Robert cùng đi uống bia. Đang lúc uống, đối tượng Khánh xin phép ông Robert ra ngoài có việc nhưng thực chất là về lại khách sạn trả phòng, đồng thời mượn nhân viên lễ tân chìa khóa phòng của ông Robert để lấy trộm hai thẻ tín dụng của ông này.

Ngay sau đó, đối tượng đem thẻ tín dụng vừa trộm được tới hai Cửa hàng thế giới di động tại TP Đà Lạt, mua 2 điện thoại Iphone 7plus, tổng trị giá 43,8 triệu đồng và 20 phút sau đối tượng quay lại Cửa hàng thế giới di động bán lại 1 chiếc điện thoại vừa mua với giá 18,88 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đưa Phan Quốc Khánh vào Cửa hàng thế giới di động dựng lại hiện trường.

Chưa dừng lại, Phan Quốc Khánh tiếp tục tới siêu thị điện máy Xanh, đường Nguyễn Văn Cừ, dùng thẻ tín dụng của ông Robert mua 1 điện thoại trị giá 21,9 triệu đồng. Tuy nhiên, nhân viên của siêu thị không đồng ý vì đối tượng này không phải là chủ thẻ. Vừa ra khỏi cửa hàng thì lực lượng công an mời Khánh về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phan Quốc Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lam-dong-gia-vo-lam-quen-nguoi-nuoc-ngoai-de-trom-cap-tai-san-d47949.html