Lâm Đồng: Dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 đối tượng lĩnh án

Ngày 17/7, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử hình sự đối với 4 bị cáo và tuyên phạt các bị cáo, tổng mức án là 38 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể: bị cáo K’ Ni ( SN 1975) và bị cáo Trần Văn Ao ( SN 1952; đều trú tại huyện Lâm Hà), mỗi bị cáo 10 năm tù. Ngoài ra, bị cáo Trần Quốc Văn ( SN 1963; trú tại tỉnh Đồng Nai) và bị cáo Ma Loan ( SN 1973; trú tại huyện Đơn Dương), mỗi bị cáo 9 năm tù giam.

4 bị cáo tại phiên tòa. (ảnh lamdongtv.vn)

Hồ sơ vụ án thể hiện: biết chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ tại TPHCM có nhu cầu mua đá thiên thạch về trưng bày, 4 bị cáo trên đã thống nhất giả bán đá thiên thạch để chiếm đoạt số tiền lớn của chị Ngọc.

Theo kế hoạch phân công nhiệm vụ từ trước, thì 2 bị cáo K’Ni và Trần Quốc Văn lấy tên giả, đóng làm vợ chồng để môi giới mua bán đá thiên thạch.

Còn bị cáo Trần Văn Ao và Ma Loan lấy tên giả và đóng giả làm con gái và con rể của chủ đá. Từ ngày 6-12/11/2015, bằng các thủ đoạn tinh vi, mượn tiền để mua dê cúng, mua két sắt đựng đá và tiền đặt cọc, các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ngọc số tiền gần 530 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo mức án trên. Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường cho người bị hại số tiền gần 90 triệu đồng.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/lam-dong-dung-thu-doan-tinh-vi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-4-doi-tuong-linh-an-d48560.html