Lâm Đồng: Đầu tư khôi phục lại hồ Mê Linh ở Đà Lạt

Theo UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng): Với 49 tỉ đồng đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, từ nay đến năm 2012, Thành phố Đà Lạt sẽ nạo vét, khôi phục lại hồ Mê Linh để làm “ hồi sinh” lại một trong những hồ nước quan trọng cả về cảnh quan lẫn nguồn nước trong nội thành Đà Lạt vốn bị xâm hại, biến dạng từ nhiều năm qua.

Hồ Mê Linh có diện tích 6,5 ha, trong đó diện tích mặt nước gần 5 ha với tổng dung tích khoảng 150 nghìn m3. Tuy không lớn như hồ Xuân Hương, hồ Đa Thiện… song hồ Mê Linh có một vị trí quan trọng trong chuỗi hồ trong nội ô thành phố Đà Lạt trong việc điều tiết nguồn nước, tạo cảnh quan độc đáo chung cho Đà Lạt. Trong thời gian 2 năm, Thành phố Đà Lạt sẽ tập trung nạo vét cải tạo lòng hồ; xây dựng cụm công trình đầu mối, kè taluy kiên cố, đường giao thông, trồng hoa, cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng quanh hồ… Với các hạng mục đó, sau khi phục hồi, hồ Mê Linh không những giải quyết việc tưới tiêu cho một vùng rau, hoa lớn của Đà Lạt, góp phần điều hòa hệ thống thủy lợi chung của thành phố, phòng chống lụt bão … mà còn là một danh thắng đẹp của thành phố du lịch Đà Lạt. Việc làm “hồi sinh” hồ Mê Linh cũng đáp ứng được nguyện vọng lâu nay của người dân Đà Lạt về một địa danh gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố này./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=425345&co_id=30085