Lâm Đồng: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu diệp hạ châu

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đồng ý cho UBND huyện Cát Tiên sử dụng tên địa danh “Cát Tiên” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Diệp hạ châu Cát Tiên”.

Tại huyện Cát Tiên, qua vài năm trồng thử nghiệm, cây diệp hạ châu (còn gọi là cây chó đẻ) đã tỏ ra rất thích nghi với vùng đất này và thực sự trở thành cây hàng hóa của địa phương. Đến năm 2013 vừa qua, lãnh đạo huyện Cát Tiên cho triển khai trên diện rộng với tổng diện tích trong kế hoạch năm 2014 khoảng 100ha (đến giữa tháng 8.2014 đã trồng được 30ha) và đến năm 2015 sẽ là 200ha.

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Tiên, năng suất diệp hạ châu đạt đến trên 3 tấn/ha. Qua phân tích của Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng thuộc Sở KHCN Lâm Đồng, hàm lượng dược chất có ích trong cây diệp hạ châu ở Cát Tiên cao hơn sản phẩm cùng loại ở những vùng khác từ 2 - 3 lần.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/lam-dong-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu-diep-ha-chau-471827.html