Làm đẹp da bằng tế bào gốc: Coi chừng tiền mất, tật mang

Thời gian gần đây, nhiều cơ sở thẩm mỹ quảng cáo rầm rộ với các chiêu thức khuyến mại và khẳng định hiệu quả của việc làm đẹp da bằng tế bào gốc (TBG).

Tuy nhiên, theo các bác sĩ da liễu, chị em cần thận trọng với phương pháp làm đẹp này, tránh để tiền mất tật mang.

Quảng cáo “trên trời”

Làm mờ nếp nhăn, tàn nhang, nám, trẻ hóa làn da, làm mờ sẹo sau mụn… là những ưu điểm vượt trội được nhiều trung tâm thẩm mỹ quảng cáo khi sử dụng gói dịch vụ lăn kim cùng TBG. Theo những lời giới thiệu này, phương pháp làm đẹp bằng TBG có tính vượt trội, hoàn hảo hơn so với làm đẹp bằng mỹ phẩm, kể cả mỹ phẩm được sản xuất từ thảo dược. Từ thông tin trên một trang web, phóng viên liên hệ với một thẩm mỹ viện ở địa bàn quận Đống Đa và được nhân viên giới thiệu nhiệt tình về phương pháp lăn kim cùng TBG để trẻ hóa làn da: “TBG bên mình là hàng của Mỹ, Pháp, Đức, chiết xuất từ thiên nhiên nên đảm bảo an toàn 100% cho người sử dụng”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại một cơ sở spa trên đường Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy), tầm 5 - 6 giờ chiều luôn có khoảng 3 - 4 khách hàng ngồi chờ để lăn kim cùng TBG. Một phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi cho biết, chị chọn lăn kim cùng TBG để trị sẹo rỗ sau mụn. “Hôm đến khám tư vấn, người ta bảo chỉ cần làm khoảng 4 - 5 lần, mỗi lần cách nhau một tuần là được, nhưng tôi đã làm 3 lần rồi mà chưa tiến triển nhiều. Thôi thì bỏ tiền rồi nên cố theo nốt xem hiệu quả thế nào”, chị cho biết. Theo tìm hiểu, giá thành cho dịch vụ lăn kim cùng TBG tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội dao động từ 2 triệu - 2,5 triệu đồng/lần, một đợt điều trị từ 5 - 7 lần tùy theo mức độ tổn thương của da. Một số spa nhỏ lẻ thậm chí “giảm giá sâu” với mức giá chỉ 500.000 đồng/lần lăn mà vẫn khẳng định rằng sẽ trẻ hóa được làn da.

Nhiều người ngậm “trái đắng”

Giá thành cao, lời quảng cáo khẳng định “chắc như đinh đóng cột” của tư vấn viên các thẩm mỹ viện khiến nhiều chị em không muốn tin cũng phải tin. Nhiều người chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu để trẻ hóa làn da nhưng không ít trong số đó đã phải ngậm “trái đắng”. Như trường hợp của chị M.N (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, sau khi sinh đứa thứ hai, da mặt bị nhăn nheo và nhiều vết nám khiến chị cảm thấy tự ti. Một lần tình cờ đọc được trên mạng về phương pháp lăn kim cùng TBG lấy lại tuổi thanh xuân, chị quyết đầu tư hàng chục triệu đồng để làm dịch vụ này. “Muốn đẹp thì phải chịu đau nên tôi cắn răng để cho họ lăn kim trên mặt, sau đó bôi TBG lên. Thế nhưng, sau một thời gian, mặt tôi bị sưng húp, da đỏ tấy, sần lên. Gọi điện đến hỏi trung tâm thẩm mỹ thì họ bảo đấy là dấu hiệu da đang tái tạo lại”, chị N. ấm ức. Thấy mặt ngày càng sưng to, chị đi khám thì bác sĩ thì được kết luận, các tế bào da bị tổn thương dẫn đến viêm nhiễm và phải nhập viện điều trị.

Gặp phải tình trạng như chị N., chị Nguyễn Thị B. (44 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh) cũng bị bong tróc da mặt, nổi vẩy sau khi lăn kim cùng TBG tại một cơ sở thẩm mỹ gần nhà. Mặc dù đã tuân thủ theo mọi chỉ định của cơ sở làm đẹp nhưng da chị B. vẫn bị hủy hoại. Nghĩ rằng do tác dụng của lăn kim nên chị vẫn cố chờ, nhưng càng về sau da mặt càng đen đi, nhiều mụn hơn, lỗ chân lông to hơn. Lúc ấy, chị mới vội vàng đi tìm bác sĩ da liễu để khám.

Theo các chuyên gia da liễu, không phải ai cũng có thể lăn kim, tùy theo tình trạng da và sức khỏe mà các chuyên gia, bác sĩ sẽ tư vấn chọn lựa phương pháp cũng như độ dài kim phù hợp. Một số đối tượng không được lăn kim như những người mắc bệnh tiểu đường, các bệnh về da liễu, bệnh truyền nhiễm, phụ nữ đang mang thai, sẹo lồi... Các cơ sở chưa được cấp phép nhưng vẫn thực hiện làm đẹp, lăn kim cho khách hàng sẽ rất nguy hiểm bởi không có bác sĩ đủ trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, việc sử dụng kim lăn kém chất lượng, chưa được kiểm định của Bộ Y tế, không những không mang lại hiệu quả, mà có thể sẽ gây những tổn thương nặng nề cho da mặt.

Trần Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lam-dep-da-bang-te-bao-goc-coi-chung-tien-mat-tat-mang-272355.html