Làm đến nơi đến chốn để dân tin

Chống tham nhũng. Chống lợi ích nhóm. Những cụm từ ấy được cử tri và nhân dân trực tiếp gửi đến các ĐBQH là lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiều cuộc tiếp xúc cử tri. Nó cũng được nhiều ĐBQH nêu lên ngay tại diễn đàn Quốc hội- cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Và một lần nữa, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm lại được đề cập trong cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổ ĐBQH số 9 Đoàn ĐBQH Hà Nội hôm 6/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri phường Thạch Bàn, quận Long Biên. (Ảnh: TTXVN).

Tại đó, nhiều cử tri đã tỏ ý băn khoăn về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thậm chí ngay cả khi Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo sớm đưa 10 đại án tham nhũng ra xét xử thì dân vẫn băn khoăn: Chống tham nhũng chưa rõ nét cả ở khâu phòng và khâu chống! Vì sao lại vậy? Rõ ràng, không phải Đảng không kiên quyết.

Ngay tại cuộc tiếp xúc cử tri hôm 6/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất rõ: Ở nhiệm kỳ nào Đảng ta cũng có Nghị quyết chống suy thoái tức là ăn cắp của công, lãng phí.

“Đảng ta rất quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm và đây là cuộc chiến đấu cam go nhưng không thể không làm. Đảng ta cam kết chống tham nhũng để làm trong sạch đội ngũ dù rất cam go nhưng phải quyết tâm làm. Đảng, Nhà nước có tha thứ đâu cho nên dứt khoát phải đấu tranh kiên cường nhưng phải kiên trì bằng nhiều biện pháp; bằng pháp luật”- Tổng Bí thư nói.

Nhưng – vấn đề nằm ở chữ nhưng này khi tham nhũng ngày càng trở nên nghiêm trọng khi nằm trong “chiếc áo” của kinh tế thị trường; của quy luật mọi mối quan hệ làm ăn đều có thể mua bằng tiền hoặc nhiều tiền. Đó chính là mặt trái của nốt nhạc vui. Chỉ có điều, trong cái tốc độ phát triển như vũ bão của quy luật thị trường chúng ta vì sự tăng trưởng mà quên đi (hoặc không quan tâm) đến những biến thể của thị trường. Cạnh tranh dẫn đến cơ chế xin- cho kèm theo nó là quà cáp, biếu xén. Lâu dần thành quen và không nghĩ đó là suy thoái, là tham nhũng…

Nói đến phòng chống tham nhũng, lợi ích nhóm, Tổng Bí thư đã từng nhấn mạnh: Đây là vấn đề nhức nhối không chỉ ở nước ta mà nước nào, giai đoạn, thời kỳ nào cũng có. Nhiều nước mất chính quyền, chế độ cũng vì tham nhũng. Tham nhũng là ăn cắp của công, của Nhà nước còn lợi ích nhóm là câu kết, móc ngoặc với nhau để làm hại Nhà nước và thực tế, không phải bây giờ mới xảy ra mà từ lâu rồi. Tinh thần là không thể để có thêm những vụ việc như Vinashin, Vinalines trước đây. Cần phải chấm dứt việc đó. Và làm như vậy là “đúng ý Đảng, lòng dân”

Đem những băn khoăn về công tác phòng chống tham nhũng gửi đến Tổng Bí thư, cử tri Nguyễn Thanh Biểu (quận Long Biên) nhắc lại những dự án tiêu tốn của Nhà nước vài ngàn tỉ đồng và đưa ra đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương vào cuộc kết luận xem những biểu hiện lợi ích nhóm ở đây như thế nào, nếu có vi phạm hình sự phải đưa ra xét xử.

Nói về những phản ánh của cử tri; nhất là trong chuyện tham nhũng lãng phí; chuyện của các dự án nghìn tỉ đồng đổ sông đổ biển, Tổng Bí thư thừa nhận những phản ánh ấy là “đúng quá rồi, không cãi vào đâu được”. Bởi giám sát của nhân dân là rất chính xác; tai mắt của nhân dân ở khắp nơi. Dân biết cả; vấn đề là có nói hay không mà thôi!

Có lẽ, hiểu rất rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; của sự thành bại trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nên Đảng bao giờ cũng đặt trọng tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ lên hàng đầu. Chỉ có điều giám sát chặt hơn nữa để không có những trường hợp như Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh hay Vũ Huy Hoàng khiến cho mọi nỗ lực của tập thể có thể trở thành xôi hỏng bỏng không.

Nói như cử tri Nguyễn Đức Phả (huyện Đông Anh) thì xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Cho nên công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt. Vừa qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng và một số cá nhân, tổ chức liên quan, cử tri cảm thấy chưa hài lòng, thấy còn nhẹ lắm.

Tiêu phí hơn 3.200 tỷ đồng trong khi số tiền đó có thể làm biết bao nhà cho người có công, rồi nâng lương cho cán bộ công chức. Đây chính là lợi ích nhóm từ trên xuống dưới. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra 17 vấn đề nhận diện, 3 nhóm giải pháp do đó đề nghị làm đến nơi đến chốn mới chống được tham nhũng. Đưa ra dẫn chứng vụ việc Trịnh Xuân Thanh, như kiểu khuyết điểm to như con voi mà vẫn chui lọt lỗ kim cử tri cho thấy băn khoăn vẫn còn.

Riêng về vụ Trịnh Xuân Thanh, Tổng Bí thư khẳng định: “Ta làm kiên quyết làm vụ này đến cùng chứ không phải cho chìm xuồng đâu”. Đó là quyết tâm của người đứng đầu Đảng nhưng nó cũng khẳng định là quyết tâm đi đến cùng, chống tham nhũng đến cùng của toàn Đảng; thể theo yêu cầu của nhân dân và yêu cầu của xã hội. “Bây giờ phải hành động chứ nói nhiều mà làm không đến nơi đến chốn, nhân dân không yên lòng”, Tổng Bí thư chia sẻ.

Thực tế, từ sau khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tình hình tham nhũng lãng phí tuy chưa thật sự được đẩy lùi nhưng cũng đã khiến một số thế lực đen cảm thấy chùn bước. Như thế tức là Đảng ta đã làm và đã có kết quả bước đầu. Và, đến ĐH Đảng XII Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4.

Bởi, nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì, phải làm đi làm lại, làm như đánh răng rửa mặt hàng ngày. Nhưng, Tổng Bí thư cũng lưu ý phải rất bình tĩnh, kiên quyết, kiên trì. Trong Hội nghị toàn quốc phổ biến Nghị quyết Trung ương 4, diễn ra vào ngày 9/12 tới đây, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ bàn nhiều đến những việc nhằm chống cho được lợi ích nhóm như chống chạy tuổi, chạy luân chuyển, quy định cấm ăn uống chè chén, quà cáp biếu xén…

Nhỏ thôi, những câu chuyện như cấm quà cáp biếu xén và lớn hơn như chống chạy tuổi, chạy luân chuyển và nặng nữa là quy trách nhiệm, xử lý hình sự cho thấy, Đảng đang thực sự hành động trong chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, chống thoái hóa, biến chất. Không phải chỉ nói mà chúng ta đã bắt đầu hành động. Hành động thật sự kiên quyết, kiên trì trong chống tiêu cực sẽ giúp lấy lại niềm tin nơi nhân dân; để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Nam

Từ khóa

dân tin cử tri tiếp xúc tổng bí thư nguyễn phú trọng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tham-vanphan-bien/lam-den-noi-den-chon-de-dan-tin/139597