Lâm Chí Dĩnh trẻ trung khi chụp ảnh cùng bạn học cấp 3

Trong buổi hội ngộ những người bạn cùng học sau 25 năm, Lâm Chí Dĩnh dường như không thay đổi so với trước.

Hôm 4/10, tài tử Thiên long bát bộ chia sẻ hình ảnh hội họp với các bạn cấp 3. Đây là lần hiếm hoi họ gặp lại sau 25 năm ra trường.

“Tốt nghệp cấp 3, mới đó mà đã 25 năm. Những người bạn học khi gặp lại luôn có vô vàn chủ đề. Từ chuyện lúc còn đi học cho đến việc giáo dục con cái. Cảm giác như được trở lại với tuổi 17”, Lâm Chí Dĩnh viết.

Lâm Chí Dĩnh trẻ trung bên những người bạn. Ảnh: QQ.

Tờ QQ đánh giá bên những người bạn học cũ, tài tử tuổi tứ tuần gần như không hề thay đổi so với trước kia. “Bạn bè đều đã có tuổi nhưng Lâm Chí Dĩnh giống như đông lạnh bản thân ở tuổi 17”, QQ viết.

Khác với bạn bè còn lại trong lớp, Lâm Chí Dĩnh theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và ca hát. Sau khi ra trường, do điều kiện công việc, anh cũng ít có thời gian hội ngộ bạn cũ. “Đó là điều tôi tiếc nuối”, nam diễn viên nói.

Nhiều năm trong ngành, anh được coi là hình mẫu lý tưởng của làng giải trí Đài Loan. Lâm Chí Dĩnh xuất thân trong gia đình học thức, có ngoại hình đẹp, ca hát và diễn xuất đều giỏi. Hơn thế nữa, Lâm còn biết đến với tư cách một tay chơi xe có hạng.

Bạn bè đổi thay nhưng anh thì không. Ảnh: QQ.

Lâm Chí Dĩnh sở hữu bộ sưu tập xế khủng, tài đua xe điêu luyện. Nhờ đa tài, đa nghệ, hàng triệu thiếu nữ luôn coi anh là nam thần đáng ngưỡng mộ.

Thêm vào đó, chuyện tình cảm của Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi được coi là ngôn tình có thật ở showbiz Hoa ngữ khi chàng là sao hạng A còn cô vốn chỉ là người mẫu hạng B.

Trong một bữa tiệc của công ty vào dịp cuối năm 2004, Trần Nhược Nghi đã ngỏ ý muốn được chụp ảnh cùng tài tử họ Lâm và tự tin giới thiệu: "Em là Trần Nhược Nghi, làm trong giới người mẫu. Từ nhỏ em đã rất hâm mộ anh".

Lâm Chí DĨnh hội ngộ bạn cũ sau 25 năm. Ảnh: QQ.

Năm 2009, họ đón chào con đầu lòng. Nhưng mãi khi bé Kimi tròn 3 tuổi, cặp sao mới tổ chức cưới. Con trai đầu nhà Lâm Chí Dĩnh còn nhỏ nhưng sở hữu lượng fan hùng hậu sau khi tham gia show Bố ơi mình đi đâu thế của đài Hồ Nam. Cậu bé có nguồn thu nhờ hợp đồng quảng cáo chẳng kém ông bố nổi tiếng.

Hồi tháng 12/2015, gia đình anh đón chào hai thành viên mới.

Thời gian gần đây, anh tham gia vài show truyền hình và tập trung chăm sóc gia đình.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lam-chi-dinh-tre-trung-khi-chup-anh-cung-ban-hoc-cap-3-post686968.html