Làm bông hoa từ quả dứa dễ lắm

Khi lần đầu tiên nhìn thấy, cứ nghĩ rằng chắc phải khó lắm, nhưng nhầm to nhé!

Với cách làm bông hoa từ quả dứa, chúng mình có thể dùng nó để trang trí trên cupcakes, món ăn để món ăn của mình thêm phần hấp dẫn đấy các bạn ạ.

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dứa
- 1 con dao
- 1 cái thìa nhỏ
- 1 khuôn bánh

Cùng làm nhé:

Bước 1:

Cắt bỏ đầu của quả dứa.

Bước 2:

Sau đó các ấy cắt bỏ phần vỏ theo chiều dọc từ trên xuống dưới.

Bước 3:

Chúng mình dùng thìa nhỏ hoặc dao khoét sạch mắt dứa đi.

Bước 4:

Tiếp theo các ấy thái lát dứa thật mỏng như tờ giấy rùi cho vào lò nướng ở 107 độ C. Sau 30 phút các ấy giở một lần.

Nếu không có lò nướng, mình cũng có thể sấy trong lò vi sóng ở 180 độ C trong 2 - 3 phút làm nhiều lần. Cứ như thế vài lần cho đến khi bề mặt miếng dứa tương đối khô.

Bước 5:

Khi các miếng dứa hoàn toàn khô thì các ấy cho chúng vào khuôn bánh rùi ấn xuống để tạo đường cong cho bông hoa, càng lâu càng tốt nhé (để qua đêm cũng được).

Hoàn thành xong sản phẩm rùi.

Trông bông hoa dứa này cũng hay hay đấy chứ nhỉ.

Trang trí lên bánh cupcake xinh xinh này, bắt mắt ghê! Chúc các ấy thành công!

Anh Thỏ Non

Nguồn VnExpress: http://ione.net/tin-tuc/do-tu-che/bep-nuc/2012/08/33715-lam-bong-hoa-tu-qua-dua-de-lam.html