Làm báo cho nhi đồng nhưng phải chinh phục được phụ huynh

Cái khó nhất của những người làm báo phục vụ đối tượng nhi đồng là nội dung và hình thức còn phải thuyết phục được đối tượng độc giả khác là cha mẹ phụ huynh, thầy cô giáo của các em.

Anh Võ Văn Thưởng chúc mừng và động viên cán bộ, phóng viên Báo Nhi đồng - Ảnh Hoàng Phan

Đó là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên Báo Nhi đồng chiều nay, 20.6, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Cùng tham gia chuyến thăm còn có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Long Hải.

Nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Nhi đồng, cho biết qua 34 năm ra đời và phát triển, Nhi đồng đã trở thành tờ báo yêu thích của độc giả nhỏ tuổi. Trong năm 2016, Báo Nhi đồng đã phát hành được trên 5 triệu bản. Bên cạnh đó, tờ báo cũng tổ chức nhiều hoạt động sau mặt báo hướng đến rèn luyện kỹ năng xã hội cho các em nhi đồng, được cộng đồng xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Để tiếp cận và chinh phục được đối tượng độc giả nhỏ tuổi nhất trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, tờ báo luôn đổi mới để cho ra những ấn phẩm có nội dung hay, trình bày hấp dẫn, sinh động đáp ứng với sự phát triển của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

Anh Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên Báo Nhi đồng - Ảnh Hoàng Phan

Ông Võ Văn Thưởng chia sẻ những người làm Báo Nhi đồng mang trên mình sứ mệnh cao cả là cùng với Hội đồng Đội T.Ư (T.Ư Đoàn) góp phần định hướng, giáo dục nhân cách cho các em nhi đồng ngay từ khi còn nhỏ.

Nhưng cái khó nhất của người làm báo phục vụ đối tượng này là nội dung và hình thức phải thuyết phục được đối tượng độc giả khác là cha mẹ phụ huynh, thầy cô giáo. Nội dung tờ báo có tốt, có hay và có tính định hướng giá trị nhân văn mới thuyết phục được cha mẹ mua báo cho con em mình. Thầy cô giáo đặt mua báo cho trường, học sinh của mình.

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng, trong thời đại công nghệ phát triển, các công cụ nghe nhìn dành cho thiếu nhi đa dạng đòi hỏi tờ báo, những người làm báo cho đối tượng độc giả đặc thù này cũng phải nỗ lực để tạo ra các sản phẩm báo chí mới, có tính hấp dẫn để giữ được vị thế trong nền báo chí cách mạng. Đặc biệt là vị trí trong số các tờ báo phục vụ độc giả là thiếu niên nhi đồng.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng cũng mong muốn những người làm Báo Nhi đồng luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, tình cảm yêu thương với các em nhi đồng, luôn đổi mới và sáng tạo để cho ra những ấn phẩm báo chí có nội dung hay và có giá trị giáo dục nhân cách con người ngay từ khi còn nhỏ.

Phan Hậu

Phan Hậu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/lam-bao-cho-nhi-dong-nhung-phai-chinh-phuc-duoc-phu-huynh-847314.html