Lại xuất hiện một nữ 'đại gia' mua 24% vốn của HHC

Một loạt cá nhân 'bí ẩn' đã bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để liên tục mua đi bán lại lượng lớn cổ phiếu HHC.

Bà Trương Thị Bửu - một nhà đầu tư cá nhân đã mua vào hơn 3,94 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24% vốn của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (mã HHC - HNX). Qua đó, trở thành cổ đông lớn của Công ty này kể từ ngày 29/5/2017.

Trong phiên giao dịch ngày 29/5, HHC xuất hiện gần 8,4 triệu cổ phiếu được giao dịch thông qua phương thức thỏa thuận, trị giá 424,2 tỷ đồng với giá trung bình vào khoảng 50.700 đồng/CP. Như vậy, ước tính bà Bửu đã phải bỏ ra số tiền gần 200 tỷ đồng để sở hữu 24% vốn của HHC.

Trong thời gian gần đây, HHC liên tục có những cá nhân bỏ hàng trăm tỷ đồng để mua đi bán lại một lượng cổ phiếu rất lớn.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Duyên bất ngờ trở thành cổ đông lớn nhất của HHC vào ngày 22/3/2017 khi tham gia mua gần 8,4 triệu cổ phiếu HHC. Việc bà Duyên mua vào cổ phiếu HHC cùng ngày với Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Vinataba) thực hiện bán ra cũng gần 8,4 triệu cổ phiếu này.

Đến ngày 11/4/2017, bà Duyên đã thoái hết toàn bộ vốn tại HHC qua đó ước tính lỗ tới 38,8 tỷ đồng chỉ sau khoảng 1 tháng. Chưa dừng lại ở đó, bà Duyên còn bị UBCKNN phạt 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai gần 8,4 triệu cổ phiếu HHC nói trên.

Sau khi bà Duyên thoái vốn khỏi HHC thì doanh nghiệp này ghi nhận thêm một số cổ đông lớn là bà Trần Thị Thu Trang sở hữu 3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,26%), Lê Bích Thục sở hữu 3 triệu cổ phiếu (18,26%) và ông Nguyễn Văn Bắc sở hữu 2,4 triệu cổ phiếu (14,41%).

Tuy nhiên, mới đây, cả ba cá nhân này cũng đã thoái hết số vốn nói trên tại HHC.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/lai-xuat-hien-mot-nu-dai-gia-mua-24-von-cua-hhc-20170606092120643p146c155.news