Lái xe đâm hàng loạt xe máy dừng mua hoa ngày 8/3 ra công an trình diện

Liên quan đến vụ ô tô “điên” đâm hàng loạt xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội tối 7/3 khiến nhiều người bị thương, sáng 8/3, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã ra công an trình diện.

Trưa 8/3, cơ quan công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, vào sáng cùng ngày, ông Vũ Trọng Tiến (64 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) đã đến trụ sở Công an quận Long Biên trình báo, khai nhận việc điều khiển xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Văn Cừ tối 7/3 khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời khai của ông Tiến, chiếc ô tô gây tai nạn là của con rể cho mượn và ông Tiến xuất trình được giấy phép lái xe.

Ông Tiến ra công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ông Tiến khai, tối 7/3, ông điều khiển xe chở theo vợ là bà Lan đi có việc. Sau khi va chạm với một người phụ nữ đi đường, xe của ông tiếp tục gây tai nạn liên tiếp với nhiều người khác.

Vì sợ hãi, ông Tiến nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để vợ bị thương ở lại. Sau đó, bà Lan được đưa đi cấp cứu cùng những nạn nhân khác. Thống kê thiệt hại sơ bộ về vụ tai nạn nghiêm trọng này, ngoài 6 người bị thương, còn có nhiều xe đạp điện, xe máy và biển báo, cây xanh, trụ cứu hỏa trên đường Nguyễn Văn Cừ bị húc đổ.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 7/3, xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Yaris lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng từ nội thành sang Long Biên thì bất ngờ đâm trúng hàng loạt xe máy khiến 6 người bị thương. Trong đó có một nam thanh niên bị chấn thương nặng vùng đầu và xương đùi bị gãy thành 3 khúc, ngoài ra nhiều người khác cũng bị chấn thương sau tai nạn.

Ngay sau đó cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Định Nguyễn, Theo Thời Đại

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/lai-xe-dam-hang-loat-xe-may-dung-mua-hoa-ngay-8-3-ra-cong-an-trinh-dien-20170308124047286.chn