Lại tìm thấy thêm nhiều mảnh vỡ nghi của MH370

Ba mảnh vỡ nghi thuộc về chiếc máy bay mất tích MH370 mới được tìm thấy tại Mauritius và Mozambique. Tuy nhiên, tung tích chiếc máy bay này hiện vẫn đang là một bí ẩn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Úc Darren Chester cho biết, 2 mảnh vỡ máy bay được phát hiện tại nước Cộng hòa Mauritius và một mảnh vỡ khác phát hiện tại Mozambique.

Cụ thể, một du khách người Pháp đã tìm thấy một mảnh vỡ thuộc phần thân máy bay dài 80 cm, rộng 40 cm cách đây khoảng 2 tuần. Du khách này đã trao mảnh vỡ cho thuyền trưởng một con tàu chở ông tới đảo Goose. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng này đến ngày 24/5 mới bàn giao mảnh vỡ nói trên cho cảnh sát. Chiều cùng ngày một cảnh sát biển đã tìm thấy thêm một mảnh vỡ máy bay khác tại khu vực bãi biển Gris-Gris (Mauritius).

Trước đó, đã có 5 mảnh vỡ nghi thuộc về chiếc máy bay MH370 được tìm thấy tại nhiều khu vực gồm: Mauritius, Mozambique , Le Reunion (Pháp), Nam Phi và đảo Rodrigues. Tuy nhiên, mới chỉ có mảnh vỡ tìm thấy trên đảo Le Reunion được chính thức xác nhận thuộc về MH370.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines mất tích vào ngày 8/3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, mang theo 239 người. Hiện tại, tung tích chiếc máy bay này vẫn đang tiếp tục là bí ẩn chưa có lời giải của ngành hàng không thế giới.

Xem thêm

Vĩ Thanh

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/the-gioi-thoi-su/lai-tim-thay-them-nhieu-manh-vo-nghi-cua-mh370