Lại thêm tàu cá vỏ thép gặp nạn trên biển

Chỉ hai tuần sau khi tàu cá vỏ thép BĐ 99939 TS gặp nạn bị chìm, lại một tàu cá vỏ thép khác - có số đăng ký BĐ 99047 TS - bị hỏng hộp số khi đang trên biển đã phát tín hiệu yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. May mắn là cả 11 ngư dân trên tàu đều đã được cứu.

Tàu cảnh sát biển 6007 tiếp cận và lai kéo tàu cá bị nạn về bờ - Ảnh: Đ.ĐỊNH

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, tàu số hiệu BĐ 99047 TS bị hỏng hộp số từ hôm 16/11, ngư dân trên tàu đã cố gắng khắc phục nhưng không có hiệu quả.

Sau nhiều ngày trôi dạt tự do trên biển, đe dọa an toàn của tàu cá, tính mạng của ngư dân, ngày 19/11/2016, thuyền trưởng đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Thời điểm này, tàu đang ở vị trí có tọa độ 10 0 57 N - 110 0 34E, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 96 hải lý về phía Đông Bắc, trên tàu có tất cả 11 người.

May mắn là, tàu cùng 11 ngư dân trên tàu đã được tàu Cảnh sát biển 6007, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cứu hộ đưa về đảo Phú Quý thành công.

Ngày 22/11, tàu Cảnh sát biển 6007 sẽ bàn giao tàu cá và các ngư dân cho cơ quan chức năng trên đảo Phú Quý.

Được biết, đây là tàu cá vỏ thép đóng theo chương trình khuyến khích của Chính phủ (Nghị định 67/2014) thứ hai gặp nạn trên biển.

Trước đó, ngày 6/11, tàu cá vỏ thép mang số hiệu BĐ 99939 TS của ông Nguyễn Thư (SN 1963, trú tại Lâm Trúc 2, Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) đã chìm tại vị trí cách đảo Phú Quý 30 hải lý khi tránh áp thấp nhiệt đới.

Hai tàu này đều nằm trong số 7 tàu cá vỏ thép được Công ty TNHH MTV Nam Triệu (Hải Phòng) đóng mới. Cả hai tàu đều vừa mới bàn giao cho ngư dân vào trung tuần tháng 09/2016.

Bùi Phú -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/them-tau-ca-vo-thep-gap-nan-tren-bien-90691.html