Lại thêm một bé gái 5 tuổi bị đánh dã man

(LĐO) - Cháu Trần Gia Linh (5 tuổi) ở phường Hiệp Thành, TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đang phải điều trị tại bệnh viện do vết thương từ những trận đòn của mẹ đẻ.

Người gây ra những trận đòn cho cháu bé lại chính là người mẹ đẻ và người tình của chị ta. Theo cơ quan chức năng, do bố mẹ cháu Trần Gia Linh đã ly hôn, nên cháu sống cùng mẹ, người anh trai sống cùng bố. Thời gian gần đây người dân nơi đây thấy mẹ cháu Linh là chị Trần Thị Nghi (SN 1978) đến thuê nhà trọ, chung sống với một người đàn ông ở phường Hiệp Thành. Sau đó người dân ở khu xóm trọ phát hiện có một cháu bé ban ngày bị nhốt ở trong nhà, ban đêm lại hay khóc. Nghi ngờ nên mọi người đã theo dõi và điều tra, phát hiện cháu bị đánh và báo cáo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, Lao động Thương bình và Xã hội, Hội phụ nữ….thị xã Ngã Bảy đã vào cuộc. Hiện nay, cháu Linh đang phải điều trị tại Bệnh viện thị xã Ngã Bảy trong tình trạng: Vùng trán bị phù nề nghiêm trọng, nhiều vết bầm tím lan xuống hai mi mắt, vùng mông và đùi trái xuất hiện nhiều vết bầm…Phía cơ quan chức năng phường Hiệp Thành đã khẳng định sẽ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và điều tra làm rõ vụ việc trên. Lương Kết (TH)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/lai-them-mot-be-gai-5-tuoi-bi-danh-da-man/14476