Lại rắc rối chuyện kho báu núi Tàu

Người có bản đồ kho báu cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bật đèn xanh cho xe cơ giới vào khai thác nơi chôn giấu 4.000 tấn vàng.

Ông Hàn Đắc Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong (Bình Thuận), cho biết UBND tỉnh vừa thành lập đoàn thanh tra để xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Trần Văn Tiệp, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Niềm tin kho báu tồn tại... không bao giờ tắt! Theo đơn tố cáo của ông Tiệp, ông đang giữ trong tay kho báu núi Tàu hay còn gọi là kho báu Yamashita và có bút tích nhân chứng cung cấp cho ông về kho báu này từ nửa thế kỷ trước. Theo đó, kho báu nói trên có 4.000 tấn vàng cùng một số lượng lớn châu báu, quý kim khác trị giá khoảng 100 tỉ USD. Theo đó, tướng Nhật Tomoyuki Yamashita trước khi đầu hàng quân đội Đồng minh trong Thế chiến thứ hai đã vận chuyển tài sản vơ vét được từ các đền chùa, ngân hàng, viện bảo tàng ở các nước châu Á mà Nhật chiếm đóng đem về núi Tàu ở Việt Nam chôn giấu. Lần theo hồ sơ được biết, ngày 25-7-1992, ông Tiệp gửi đơn đến UBND tỉnh Bình Thuận xin phép khai quật kho báu. Kèm theo đơn là công văn của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng trả lời cho ông Tiệp: “Những công việc này có liên quan đến nhà cửa, các địa điểm an ninh quốc phòng, do đó phải do UBND tỉnh xem xét. Ngoài ra, phải có tường trình của những người biết việc, bản phương án thăm dò, khai thác…”. Đến tháng 4-1993, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được Văn phòng Chính phủ có ý kiến: “Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao cho các cơ quan nội chính tiếp xúc với ông Tiệp và nhất thiết phải giữ nguyên tắc bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa; người khai báo phải cam kết trách nhiệm hành chính và kinh tế nếu tiến hành công việc không có kết quả”. Núi Tàu bị băm nát, đào xới để tìm kiếm kho báu. (Ảnh chụp năm 1994). Ảnh: TƯ LIỆU Từ ý kiến trên, tháng 10-1993, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định đồng ý cho ông Tiệp tổ chức đào bới, san ủi trên ngọn núi Tàu để tìm kiếm kho báu Yamashita. Ngoài việc được cán bộ của Viện Khoa học và xã hội TP.HCM hướng dẫn kỹ thuật, ông Tiệp còn nhận được sự giúp đỡ của ông Lê Văn Hiền, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, về mặt quan hệ với trung ương, địa phương để xin và gia hạn giấy phép. Từ năm 1993 đến 1999, ông Tiệp đã bỏ ra hàng ngàn cây vàng thuê đánh chất nổ, đào bới băm nát núi Tàu nhưng cuộc truy tìm kho báu chỉ diễn ra trong vô vọng. Năm 1999, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định chấm dứt hoạt động thăm dò tại núi Tàu. Tuy nhiên, năm 2002 rồi 2003, ông Tiệp lại xin được giấy phép để trở lại với núi Tàu nhưng hậu quả chỉ tốn thêm tiền, vàng vào cuộc tìm kiếm mà không thu được chút châu báu nào. Tuy nhiên, niềm tin về kho báu vẫn không bao giờ tắt trong suy nghĩ của ông Tiệp. Nhìn đâu cũng thấy chuyện khai thác kho báu Năm 2009, ông Tiệp lại làm đơn đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép tiếp tục khai thác kho báu trên núi Tàu. Theo đơn, ngày 1-10-2009, ông được ông Huỳnh Tấn Thành - Chủ tịch, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch, cùng một số chuyên viên của UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tại trụ sở UBND tỉnh để nghe trình bày về phương án khai thác. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu ông Tiệp phải lập kế hoạch khai quật kho báu chi tiết trình cho UBND tỉnh duyệt. Ngày 12-10-2009, ông Tiệp đã trình bản kế hoạch dài bảy trang kèm theo bản sao bản đồ kho báu núi Tàu. Ngày 1-2-2010, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn gửi ông Tiệp. Theo đó, yêu cầu: “Để đảm bảo việc thăm dò, khai quật là khả thi và có kết quả, UBND tỉnh sẽ chấp nhận đơn của ông với yêu cầu, điều kiện ông Tiệp phải đóng khoản tiền 10 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận”. Tuy nhiên, theo ông Tiệp, ngày 15-2-1995, khi được phép khai thác kho báu, ông đã ký quỹ 50 triệu đồng vào Kho bạc nhà nước huyện Tuy Phong (Bình Thuận), tương đương hàng chục cây vàng lúc đó nên ông không chấp nhận điều kiện này. Đầu tháng 10-2010, nhận tin có bốn xe máy xúc, một máy ủi, một máy nén khí cùng nhiều thợ khoan và hàng chục cơ giới khác đang đào bới ngay sườn đông núi Tàu nơi vị trí kho báu. Ông Tiệp đã lập tức đến hiện trường để ghi hình và cho rằng việc nhóm người này dựng lên tấm bảng Phân xưởng đá xây dựng núi Tàu chỉ là bình phong che mắt thiên hạ để đào bới kho báu. Theo ông Tiệp, sườn phía đông núi Tàu làm gì có đá đạt chất lượng để làm đá xây dựng. Việc máy xay đá hoạt động tại đây đều được đơn vị khai thác chở đá từ nơi khác đến (?). Chẳng lẽ phải liệt núi Tàu vào“vùng cấm địa”? Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Thuận, đơn vị được phép khai thác đá trên núi Tàu là Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận. Đơn vị này khai thác đá để cung cấp đá xây dựng cho công trình Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân gần đó chứ không có mục đích khai thác kho báu. Một chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận khá rành về kho báu này cho rằng lá đơn tố cáo lần này cũng giống như lá đơn tố cáo của ông Tiệp vào năm 2000, thời điểm kho báu trên bị UBND tỉnh đình chỉ khai thác. Thời điểm trên ông Tiệp đã có báo cáo gửi một số ban, ngành trung ương và địa phương về những “dấu hiệu bất thường” xung quanh kho báu Yamashita. Theo đó có một công ty nước ngoài đến thuê đất dưới chân núi Tàu, hằng đêm xe cơ giới hoạt động rầm rộ, pha đèn sáng rực. Công ty này cũng đã khoan thăm dò hàng loạt mũi khoan dưới chân núi. Trước những báo cáo trên, ngày 14-8-2001, Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phong đến hiện trường để xác minh, làm rõ. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, việc phản ánh có một công ty nước ngoài cho xe cơ giới hoạt động vào ban đêm và khoan nhiều mũi khoan thăm dò là có thật. Qua xác minh được biết tháng 9-2000, Công ty Tomtec có ký hợp đồng với Công ty Bạch Đằng làm đường từ quốc lộ 1A vào công ty. Do yêu cầu thời gian thi công nên Công ty Bạch Đằng có chở đất vào ban đêm. Cùng thời gian trên, Công ty Tomtec có hợp đồng với Đoàn Địa chất TP.HCM để khoan thăm dò về nguồn nước và chất đất để phục vụ việc nuôi tôm chứ không liên quan đến kho báu khu vực núi Tàu. Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ theo dõi kết quả kiểm tra, trả lời đơn theo Luật Khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh Bình Thuận để thông tin đến bạn đọc vụ việc rắc rối này. PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101201100229597p0c1015/lai-rac-roi-chuyen-kho-bau-nui-tau.htm